Trại giam An Phước long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Tư, 10/09/2008, 09:16
Ngày 8/9, Trại giam An Phước thuộc Cục V26 - Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chúc mừng. Về dự còn có đại diện Thành ủy UBND TP Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh  Bình Phước và những đơn vị, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Tháng 11/1997, Bộ Công an quyết định chuyển Trại giam An Phước lên khu vực xã An Linh (nay là xã An Thái) - huyện Phú Giáo - tỉnh Bình Dương.

Trong công tác quản lý giam giữ phạm nhân từ năm 1997 đến nay, đơn vị đã tổ chức giam giữ quản lý chặt chẽ hơn 15.000 phạm nhân, đặc biệt từ năm 2004 đến nay không có phạm nhân trốn trại. Bằng biện pháp công tác nghiệp vụ đã phát hiện và ngăn chặn trên 50 vụ 80 phạm nhân có âm mưu trốn trại; cung cấp hơn 200 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, phá nhiều vụ án lớn xuyên quốc gia. Tổ chức truy bắt, thanh loại, vận động đầu thú được hơn 450 đối tượng trốn trại trước năm 1994; đảm bảo trại tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống.

Trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách pháp luật, dạy văn hóa xóa mù chữ cho hàng ngàn phạm nhân và dạy nghề cho trên 15.000 lượt phạm nhân, đề nghị đặc xá tha tù trước thời hạn cho trên 1.300 phạm nhân, giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù cho trên 1.400 phạm nhân; trả về xã hội trên 12.000 phạm nhân chấp hành xong hình phạt tù cải tạo tiến bộ.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm duyệt đội quân danh dự.

Qua lao động, Ban giám thị đã biểu dương khen thưởng cho trên 500 tập thể đội và hàng ngàn lượt phạm nhân. Tổ chức trên 100.000 lượt phạm nhân thăm gặp gia đình, trong đó có trên 370 lượt phạm nhân thăm gặp 24 giờ, khám điều trị bệnh cho trên 400.000 lượt phạm nhân. Hàng năm tỉ lệ phạm nhân cải tạo trung bình trở lên đạt trên 95%, trong đó có 65 -70% cải tạo khá, tốt…

Trong tiến trình xây dựng, phát triển, Trại giam An Phước lập nên nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý. 10 năm liên tục giữ vững danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều bằng khen; Bộ Công an tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2007.

Đặc biệt vinh dự, ngày 29/7/2008, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 976/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đơn vị.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đánh giá cao các mặt công tác của Trại giam An Phước. Cán bộ, chiến sĩ Trại giam đã thể hiện bản lĩnh chính trị của lực lượng Công an Việt Nam anh hùng, làm tốt công tác quản lý cải tạo phạm nhân, xây dựng được một vùng sản xuất nông nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường từ vùng đất hoang hóa, nhiều độc hại.

Bên cạnh đó, qua khai thác hồ sơ tội phạm còn hỗ trợ cho lực lượng nghiệp vụ các địa phương khám phá nhiều băng nhóm tội phạm ngoài xã hội, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững ANCT và TTATXH

Phương Nam
.
.