Trả lại tài sản trị giá gần 300 triệu đồng cho người dân

Thứ Ba, 09/08/2016, 17:05
Ngày 9-8-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức cho biết, vừa tổ chức trao trả tài sản gồm: 102.443.000đ; 200 USD; card điện thoại trị giá 15 triệu đồng cho chị Huỳnh Thị Loan, 45 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục thu hồi tài sản trộm trả cho bị hại.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản gần 300 triệu đồng xảy ra tại kiốt của chị Loan ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua nguồn tin của người dân cung cấp, lực lượng điều tra nhanh chóng xác định đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hà, 32 tuổi, ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Công an huyện Bến Lức trả tài sản cho Chị Loan.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng trộm khai nhận, khoảng 23h, ngày 9-7-2016, sau khi nhậu cùng bạn tại ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Hà đi bộ trên đường tỉnh lộ 832, hướng ra QL1A về phòng trọ tại ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Khi đi ngang qua chợ Nhựt Chánh, thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, Hà nảy sinh ý định đi vào khu chợ Nhựt Chánh tìm tài sản để trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng đi bộ đến ki ốt của chị Loan, nhìn thấy bên trong kiốt đèn mở sáng. Do vậy, Hà nhìn vào thấy cửa sắt bên trong mở, phía trước rào lưới B40 không khóa có thể vén chui vào bên trong được nên nảy sinh ý định đột nhập vào bên trong ki ốt.

Sau khi đột nhập vào bên trong, Hà nhìn thấy chị Loan cùng chồng và 2 con ngủ trên giường và ghế bố có giăng mùng phủ bên ngoài. Đối tượng này nhìn thấy trên giường, phía dưới chân của chồng chị Loan có 1 túi nylong màu đen, nhận định bên trong có tài sản, đối tượng Hà lấy trộm bịt ni long có nhiều tiền và tẩu thoát về phòng trọ mở túi nylong ra xem thì phát hiện có 262.693.000đ tiền mặt; 200 USD; 1 chiếc bông tai vàng 18k, trọng lượng khoảng 3 phân; Card điện thoại trị giá khoảng 15.100.000đ; 5 thẻ ATM; 2 Sổ tiết kiệm và nhiều giấy tờ khác.

Số tài sản trộm được, đối tượng Hà sử dụng mua đất 100 triệu đồng; mua 1 xe môtô 36.000.000đ; mua vàng: 22.400.000đ và mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình gồm: Tivi, đầu đĩa, âm ly và cho những người thân trong gia đình.

T. Phượng
.
.