Tp. HCM: Điển hình tiên tiến Cảnh sát giao thông ngày càng nhân rộng

Thứ Bảy, 19/03/2005, 07:07
Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ Công an Tp. Hồ Chí Minh đã tổng kết 4 năm phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Đợt thi đua với nhiều phong trào thiết thực đã mang lại hiệu quả cao trong công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị, đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ đã vững vàng trước mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành công nổi bật nhất của phong trào thi đua lần này là gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng đã ngày càng được nhân rộng.

Trong 4 năm qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã có 3.544 lượt cán bộ, chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với tổng số tiền 165.319.000 đồng và 400 USD. Với tinh thần phấn đấu không ngừng, 4 năm qua, Phòng CSGT đã phấn đấu xoá được gần 50% số điểm và số vụ ùn tắc giao thông (UTGT) trên địa bàn thành phố, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, giảm nhiều thiệt hại về kinh tế do UTGT gây ra.

Phòng chống đua xe trái phép cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Phòng đã nỗ lực để chấm dứt tình trạng này. Lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với Công an các quận, huyện xác định các tuyến đường thường xảy ra tụ tập phóng nhanh, lạng lách và có hành vi gây rối trật tự giao thông và trật tự công cộng. Đến nay, TP Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên xóa được về cơ bản tình trạng đua xe, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Để kiềm chế gia tăng tiến tới giảm dần TNGT, UTGT, Phòng CSGT đã tăng cường xử lý mạnh mẽ và kiên quyết các hành vi vi phạm Luật Giao thông, số vụ xử lý tăng từ 13% đến 217%. Trong 4 năm qua, phòng đã phát hiện, xử lý 2.705.601 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt đã nộp vào Kho bạc Nhà nước là 194.834.956.000 đồng.

Với tinh thần thi đua và những nỗ lực nói trên, tai nạn giao thông đường bộ đã giảm cả về 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể so với năm 2001, đến nay đã kéo giảm 1.038 vụ (44,12%), số vụ TNGT, số người chết giảm 395 người (29,30%), số người bị thương giảm 1.316 người (53,03%).

Với những thành tích trên, trong 4 năm qua, Phòng CSGT đã có 47 lượt tập thể được khen thưởng đột xuất, có 1.735 lượt cá nhân được khen thưởng đột xuất. Điều đáng trân trọng là lực lượng CSGT đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trước không ít khó khăn, hy sinh, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Ngọc Hân
.
.