Đảng ủy Công an Trung ương:

Tổng kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong CAND

Thứ Năm, 20/10/2011, 11:11
Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức TW, yêu cầu trong thời gian tiếp theo, lực lượng CAND cần xây dựng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ có chuyên môn, trình độ giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao…

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ (CTQHVLCCB) lãnh đạo, quản lý trong Công an nhân dân (CAND).

Dự Hội nghị có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Về phía Bộ Công an có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện một số ban, bộ, ngành ở Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về CTQHVLCCB lãnh đạo, quản lý trong CAND nêu rõ: Sau khi Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Nghị quyết và hướng dẫn về CTQHVLCCB, Bộ Công an đã kịp thời tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả tốt. Quá trình xây dựng quy hoạch đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tính chất công tác của lực lượng CAND và được tiến hành công khai, dân chủ, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong từng đơn vị, địa phương, tạo tiền đề cho cán bộ quy hoạch phấn đấu, rèn luyện, phát triển. Đại đa số cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, có uy tín với cán bộ chiến sĩ và nhân dân…
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương, đánh giá cao những kết quả Bộ Công an đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về CTQHVLCCB trong CAND. Đồng chí Tô Huy Rứa chỉ rõ: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã nắm vững các quan điểm đổi mới của Đảng; quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc theo mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phương pháp quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. Số lượng và chất lượng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo Công an các cấp đã được nâng lên, chủ động hơn trong công tác cán bộ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo chỉ huy trước mắt cũng như lâu dài. Đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu trong thời gian tiếp theo, lực lượng CAND cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về CTQHVLCCB. Chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quy hoạch, thực hiện đúng quy trình công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; xây dựng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ có chuyên môn, trình độ giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao…

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu tổng kết hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn đồng chí Tô Huy Rứa, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tiếp theo đồng chí Tô Huy Rứa cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để lực lượng CAND phấn đấu đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý cán bộ, nắm chắc tình hình và đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh việc kiểm tra, hướng dẫn, giám sát thực hiện, thường xuyên coi trọng giữ gìn đoàn kết nội bộ nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo chỉ huy, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của lực lượng CAND...

Việt Hưng
.
.