Công an tỉnh Hà Nam:

Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015

Thứ Hai, 04/01/2016, 17:22
Trong hai ngày 3 và 4-1, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2015”; triển khai chương trình công tác Công an và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2016.


Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía tỉnh Hà Nam, có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam…

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do Đại tá Trương Minh Côn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Trong năm 2015, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tham mưu, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và các điểm nóng. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý Nhà nước về ANTT; phòng, chống cháy nổ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt được kết quả cao… Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Phó chánh Thanh tra Bộ Công an, tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị cơ sở.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015, Công an tỉnh Hà Nam được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 7 đơn vị cơ sở được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; 9 đơn vị cơ sở được Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công Công an tỉnh Hà Nam đạt được trong năm 2015.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Những thành tích, kết quả phong trào thi đua năm 2015 của Công an tỉnh Hà Nam đã góp phần quan trọng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cho các đơn vị.

Đồng tình với các kế hoạch, mục tiêu Công an tỉnh Hà Nam đã đề ra, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Năm 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để hoàn tốt nhiệm vụ, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Công an tỉnh Hà Nam trong thời gian tới phải tổ chức tốt công tác nắm tình hình, dự báo tốt tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, có giải pháp kịp thời xử lý các vấn đề, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Hà Nam cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam, triển khai tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội của Tỉnh đề ra; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, làm giảm đến mức thấp nhất phiền hà cho nhân dân, các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn.

Công an tỉnh phải thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm phải quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, không để lọt tội phạm, không để oan sai; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án, đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Hà Nam. Trong năm qua, đã có nhiều mô hình hiệu quả, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.Để góp phần giữ vững an ninh quốc gia; đảm bảo ANTT, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Hà Nam cần tiếp tục nhân rộng các mô hình, những bài học kinh nghiệm; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”;  xây dựng Công an tỉnh Hà Nam trong sạch, vững mạnh.  

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Hà Nam đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”năm 2016.

Xuân Mai
.
.