Phối hợp giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Bảy, 12/12/2015, 09:50
Chiều 11-12, Trại giam Thủ Đức và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về công tác giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012-2015 và tiếp tục triển khai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng Cục Giáo dục và cải tạo cộng đồng (C86), Tổng cục VIII, Bộ Công an; đại diện các phòng nghiệp vụ Cục C86, cùng nhiều vị đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn Bình Thuận...

Đánh giá về những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong thực hiện các hoạt động phối hợp giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012-2015, anh Trần Sinh Toàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, thông qua nhiều hình thức khác nhau, các cấp bộ Hội trong tỉnh căn cứ theo điều kiện đặc thù và tình hình hoạt động của từng cấp bộ Hội, đã phối hợp với Trại giam Thủ Đức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú đa dạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần làm cho phạm nhân nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của cuộc sống, niềm tin vào tương lai phía trước, để họ yên tâm học tập, lao động, học nghề...

Một số tiết mục chào mừng hội nghị.

Hội nghị cũng đã tổ chức giao lưu với một số thanh niên tái hòa nhập cộng đồng thành công, thanh niên tiêu biểu đang chấp hành bản án cải tạo tại trại giam; cán bộ Hội LHTN Việt Nam làm tốt chương trình phối hợp; đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám thị Trại giam và cán bộ quản giáo.

Giao lưu với cán bộ trại giam, thanh niên hoàn lương và đại diện doanh nghiệp.

 

Đại diện Trại giam Thủ Đức và LHTN tỉnh Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp 2016- 2020.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương...

Tại hội nghị, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tặng 20 phần quà cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có quá trình cải tạo tốt. Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận và Trại giam Thủ Đức đã trao Bản giao ước nhận việc làm giúp đỡ phạm nhân sau khi hết án hòa nhập cộng đồng của doanh nghiệp. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương…

Phú Lữ
.
.