Tổng kết cao điểm phối hợp truy nã tội phạm Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Ba, 18/08/2015, 17:49
Ngày 18/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết cao điểm phối hợp truy nã tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Đại tá Phạm Đình Hợp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã báo cáo tóm tắt tổng kết đợt cao điểm: Thực hiện Bản ghi nhớ về “Triển khai cao điểm truy nã tội phạm” tại Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 4 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc ngày 27/10/2014 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ Công an Trung Quốc đã bắt giữ được 21 đối tượng truy nã của Việt Nam; phía Việt Nam qua rà soát đã xác minh, bắt giữ 19 đối tượng truy nã của Trung Quốc.

Trung tướng Nguyễn Huy Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (đứng thứ 4 từ phải sang) và các đại biểu chứng kiến Lễ ký biên bản Hội nghị tổng kết cao điểm truy nã tội phạm.

Điển hình như ngày 11/7, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương thuộc Bộ Công an Việt Nam đã bắt giữ đối tượng truy nã ZHU ZHENDONG. Đây là đối tượng truy nã trong vụ trộm cắp tiền ngân hàng trên mạng do Công an huyện Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ra Lệnh tạm giữ ngày 13/6/2014…

Ký biên bản Hội nghị tổng kết cao điểm truy nã tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Cơ quan chức năng hai bên cũng đã thống nhất cơ chế phối hợp bàn giao “nóng” các đối tượng truy nã mang quốc tịch Trung Quốc chưa có lệnh truy nã quốc tế trong vòng 24 giờ sau khi bắt giữ, góp phần tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý trong công tác truy nã giữa hai nước; tích cực trao đổi thông tin, tài liệu, phối hợp thực hiện các yêu cầu truy bắt, trao trả đối tượng truy nã thông qua văn phòng điều phối giữa hai nước đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế; duy trì và thực hiện tốt cơ chế giao ban, gặp gỡ, tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, xuất nhập cảnh, kịp thời hợp tác truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã lẩn trốn qua biên giới…

Thời gian tới, Bộ Công an hai nước sẽ thiết lập cơ chế giao ban luân phiên, trao đổi thông tin mỗi năm từ một đến hai lần, học tập kinh nghiệm, thống nhất các biện pháp phối hợp, xác minh, truy bắt và giao nhận đối tượng truy nã lẩn trốn trên lãnh thổ hai nước, nhất là đối với Công an các địa phương giáp biên giới; tăng cường lực lượng và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý an ninh, trật tự ở khu vực biên giới Việt Trung, thường xuyên phối hợp mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm ở khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc, chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng mỗi nước tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và đối tượng truy nã lẩn trốn…

Minh Hiền
.
.