Những kỷ lục trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán hơn 21 nghìn bánh heroin

Thứ Ba, 15/12/2015, 14:02
Đây là chuyên án tội phạm về ma túy xuyên quốc gia lớn nhất, với thời gian kéo dài kỷ lục, địa bàn hoạt động rộng lớn, thu giữ số lượng ma túy cũng lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả điều tra đã chứng minh các đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 21 nghìn bánh heroin, hơn 359 nghìn viên ma túy tổng hợp, 36,5 kg ma túy đá dạng tinh thể… 

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sáng 15-12, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, tổ chức Hội nghị Tổng kết Chuyên án Nguyễn Bích Ngọc cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt Nam - Trung.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, các đồng chí Phó giáo sự, Tiến sỹ cùng đại diện các đơn vị có liên quan…

Đây là chuyên án tội phạm về ma túy xuyên quốc gia lớn nhất, với thời gian kéo dài kỷ lục, địa bàn hoạt động rộng lớn, thu giữ số lượng ma túy cũng lớn nhất từ trước đến nay đã được triệt phá thành công và đưa ra xét xử.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết quá trình đấu tranh chuyên án, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (TCCS) cho biết: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh với các đơn vị của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương và các ngành… Chuyên án đấu tranh với Nguyễn Bích Ngọc và đồng phạm đã thành công trên nhiều phương diện. Quá trình tổ chức đấu tranh chuyên án, ngày 8-4-2013, cơ quan cảnh sát điều tra đã có kết luận điều tra vụ án gồm 147 bị can, đề nghị truy tố 117 bị can, truy nã 27 bị can về 9 tội danh: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; giả mạo công tác, đưa hối lộ, môi giới hối hộ, kinh doanh trái phép và không tố giác tội pham.

Kết quả điều tra cả hai giai đoạn đã chứng minh các đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 21 nghìn bánh heroin, hơn 359 nghìn viên ma túy tổng hợp, 36,5 kg ma túy đá dạng tinh thể… Vật chứng thu giữ được gồm 112 bánh heroin, 115 nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 1,28 kg ma túy đạng tinh thể đá, 1 bộ đóng bánh ép heroin, 4 khẩu súng, 27 nghìn USD, hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm. Kết quả phiên tòa xét xử sơ thẩm đã có 30 bị cáo bị tuyên án tử hình; 13 bị cáo lãnh án chung thân; 18 bị cáo bị tuyên mức án từ 15 đến 20 năm tù giam…  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đấu tranh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, các tác động tâm lý phù hợp, cảm hóa giáo dục đối với từng đối tượng, từng bị can để đạt hiệu quả cao nhất. Chuyên án triệt phá đường dân ma túy trên đã thành công toàn diện trên các khía cạnh về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và 15 tỉnh, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Cảnh sát biển, Viện kiểm sát và Tòa án… Việc tổng kết chuyên án góp phần phát triển lý luận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói chung và lý luận về ma túy nói riêng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ, trong đó có việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới cũng như tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, đặc biệt là Lào và Trung Quốc, trong việc chủ động trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.  

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chụp ảnh với các địa biểu về dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục Trưởng TCCS khẳng định: Đây là chuyên án điển hình, trong chuyên án này, lực lượng Cảnh sát nhân dân, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát điều tra về ma túy đã phối hợp với nhiều lực lượng có liên quan, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trang thiết bị của lực lượng Công an; tiến hành các hoạt động nghiệp vụ tại 16 địa phương trong cả nước và hai nước Lào và Trung Quốc.

Vũ khí và ma túy của bọn tội phạm bị lực lượng Công an thu giữ trong các chuyên án.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh khẳng định: Các phát biểu tham luận đã góp phần làm nổi bật hơn thành công của chuyên án, trong công tác phòng ngừa, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy cũng như bài học về thành công và hạn chế trong đấu tranh chuyên án, truy tố xét xử tội phạm trong 2 giai đoạn.  

Từ bài học kinh nghiệm rút ra qua Hội nghị Tổng kết, Trung tướng Phan Văn Vĩnh yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an xác lập, tổ chức đấu tranh với các chuyên án về ma túy; tập trung lực lượng phòng ngừa, ngăn chặn ma túy từ xa, đặc biệt là trên tuyến Tây Bắc. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các cơ quan phòng chống tội phạm ma túy các nước Trung Quốc và Lào để trao đổi thông tin, tài liệu về các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy giữa các nước; các đối tượng trốn truy nã đang lẩn trốn để xác minh, truy bắt.

Xuân Mai
.
.