Tổng kết Ban chỉ đạo cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND

Thứ Năm, 27/08/2015, 15:05
“Đổi mới toàn diện trang phục CAND, thay đổi diện mạo, thể hiện rõ tính thống nhất, chính quy trong toàn lực lượng” – là ý kiến thống nhất của các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, ngày 27/8.


Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo cải tiến nâng cao chất lượng trang phục Công an nhân dân chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo cải tiến nâng cao chất lượng trang phục Công an nhân dân đã đạt được; khẳng định việc thực hiện đổi mới toàn diện trang phục Công an nhân dân thực sự làm thay đổi diện mạo, thể hiện rõ tính thống nhất, chính quy trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ động, ổn định nguồn khai thác trong nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng trang phục của cán bộ chiến sĩ, đảm bảo tính chính quy, uy lực, hình thức và môi trường; phục vụ công tác huấn luyện và chiến đấu, đánh dấu một bước ngoặt trong công tác đảm bảo trang phục Công an.

Kết quả cải tiến nâng cao chất lượng trang phục lần này làm chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lỷ đảm bảo trang phục, là động lực thúc đẩy các đơn vị sản xuất trang phục đầu tư trang thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến; nâng cao năng lực, trình độ sản xuất,  tạo ra những sản phẩm trang phục đạt chất lượng cao. Chất lượng các sản phẩm mẫu trang phục mới cải tiến đã thực sự được nâng cấp cả về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính phù hợp, thích ứng cao, nhất là chất lượng nguyên liệu…

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã ký kết, đồng ý đóng gói các mẫu sản phẩm để sản xuất đưa vào sử dụng; Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng lãnh đạo Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã trao Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an và Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cho các tập thể,  cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Hưng Việt
.
.