Tổng cục chính trị CAND chúc Tết các đơn vị đóng quân tại Trà Vinh

Thứ Hai, 01/02/2016, 18:56
Ngày 1-2, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam - Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết “Mừng Đảng, Mừng Xuân” các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 2 (thuộc Trung đoàn CSCĐ, E21 tại Trà Vinh. 

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam cũng đến thăm, chúc Tết Công an huyện Duyên Hải và Đồn Biên phòng Trường Long Hòa (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh). 

Thượng tá Lê Văn Sỹ - Chính trị viên Tiểu đoàn CSCĐ số 2 đã báo cáo với đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Nam các mặt công tác, tình hình ANTT trên địa bàn phụ trách. Thời gian qua, Tiểu đoàn CSCĐ số 2 đã chủ động kế hoạch công tác, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, triển khai lực lượng hỗ trợ cho Công an các đơn vị địa phương, cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần, đảm bảo thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND tặng quà Tiểu đoàn CSCĐ số 2. 
Trung tướng Nguyễn Thanh Nam thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 2.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả công tác đơn vị đã đạt được. Đồng chí yêu cầu, Tiểu đoàn CSCĐ số 2 cần phải tập trung đề cao cảnh giác, phối hợp với Công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ.

Đoàn công tác của Tổng cục chính trị CAND và Ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ. 

Sau khi thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết và động viên các cán bộ chiến sĩ, Đoàn công tác tiếp tục đến thăm và chúc tết Công an huyện Duyên Hải. 

Được thành lập vào tháng 8-2015, việc bố trí nơi làm việc, ăn ở và trang bị phương tiện kỹ thuật cho Công an huyện Duyên Hải bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Tập thể cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực khắc phục, từng bước đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu công tác.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam tặng quà Công an huyện Duyên Hải. 
Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị và Công an huyện Duyên Hải.

Đến thăm cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Trường Long Hòa, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã ân cần, thăm hỏi và động viên cán bộ chiến sĩ đang trực chiến. 

Đại úy Nguyễn Văn Nhi – Phó đồn trưởng cho biết: Đồn biên phòng Trường Long Hòa quản lý 3 xã với chiều dài biên giới khoảng 23km. Trên địa bàn đóng quân, có nhiều Dự án Quốc gia được thi công, tuy nhiên, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai công tác đảm bảo ANTT, giữ bình yên địa bàn...

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam tặng quà cho Đồn biên phòng Trừng Long Hòa.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CAND Nguyễn Thanh Nam khẳng định, lực lượng Công an và Quân đội có sự gắn kết chặt chẽ và mối quan hệ đó ngày càng tốt đẹp. Hai lực lượng có sự phối hợp, nắm chắc tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. 

Lãnh đạo 2 Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND, nêu cao tinh thần, giáo dục truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và lực lượng CAND, thể hiện tình đồng chí, đồng đội sâu sắc. 

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng mong muốn, Đồn Biên phòng Trường Long Hòa tiếp tục phát huy thành quả đạt được, giữ vững an ninh biên giới, phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị, chức năng trên địa bàn làm tốt công tác bảo đảm ANTT, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh đến thăm, tặng quà cho Trại giam Bến Giá (Tổng cục VIII – Bộ Công an). 

Một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc của đoàn:

Đoàn công tác của Tổng cục chính trị CAND chụp ảnh lưu niệm cùng Đồn biên phòng Trường Long Hòa. 
Trung tướng Nguyễn Thanh Nam tặng quà cho Giám thị Trại giam Bến Giá. 
Đại tá Nguyễn Văn Phái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng quà cho Giám thị Trại giam Bến Giá.
Trung tướng Nguyễn Thanh Nam tham quan nhà truyền thống Trại giam Bến Giá. 


Văn Vĩnh
.
.