Tổng cục V tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII

Thứ Ba, 14/07/2015, 17:43
Ngày 14/7, Đảng bộ Tổng cục V Bộ Công an đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kì 2015-2020.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương. Về phía Bộ Công an có: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an…

Nhiệm kì 2010-2015, quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; phát huy truyền thống “Trung thành – Bản lĩnh – Trí tuệ - Đoàn kết”, Đảng uỷ Tổng cục V đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kì 2010-2015 của Đảng bộ Tổng cục trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Các đồng chí lãnh đạo với các đại biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục V lần thứ VII, nhiệm kì 2015-2020.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kì 2010-2015, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kì qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng cục trong nhiệm kì tới.

Tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng uỷ Công an Trung ương; các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục V nhiệm kì 2015-2020; bầu đoàn Đại biểu Tổng cục V dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc Tổng cục V đã đạt được trong nhiệm kì qua; khẳng định trong thành tích vẻ vang của lực lượng CAND có đóng góp quan trọng, xứng đáng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Tổng cục V, lưu ý một số mặt công tác trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kì tới.

Thứ trưởng Trần Việt Tân nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng cục V cần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ gương mẫu, dân chủ, trong sạch, vững mạnh có đủ năng lực lãnh đạo, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; đổi mới tác phong lãnh đạo, chỉ huy, vai trò của người đứng đầu đơn vị theo hướng nâng cao tính chiến đấu, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm cá nhân; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng; cán bộ đảng viên trẻ cần trui rèn trong công tác, chiến đấu, học tập, nhạy bén, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, mưu trí, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổ chức tốt công tác nắm tình hình; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia…

Trần Xuân
.
.