Giao ban công tác tư tưởng quý III - 2015

Thứ Tư, 07/10/2015, 14:10
Ngày 7/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng quý III/2015. Đại tá Đào Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị được sự ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND chủ trì giao ban.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Công tác chính trị đã trình bày báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và kết quả công tác chính trị, tư tưởng trong CAND quý III/2015, nêu rõ: Các lực lượng đã triển khai thực hiện tốt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì các phiên họp định kỳ Bộ phận Thường trực giúp việc Ban tổ chức quốc gia theo kế hoạch.

Trọng tâm là tổ chức tốt Lễ mít tinh kỷ niệm; Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VII. Tổ chức gặp mặt, tôn vinh người có công; các nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; Liên hoan Sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ III.

Toàn cảnh buổi Giao ban.

Hướng dẫn Công an các đơn vị địa phương tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các Ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND...Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong CAND bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) quý III/2015 của Tổng cục Chính trị cho thấy, trước tình hình chính trị, xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó có lực lượng CAND, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng CBCS ngay từ cơ sở, do vậy đại đa số CBCS có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã góp phần giáo dục chính trị, động viên tư tưởng CBCS phấn khởi, yên tâm công tác, tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban tư tưởng.

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban, Đại tá Đào Gia Bảo cho biết, các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị về những vấn đề tư tưởng nổi lên trong Quý III/2015 và dự báo trong thời gian tới trong lực lượng CAND, sẽ được Cục Công tác chính trị tổng hợp, báo cáo lãnh đạo cấp trên. Về trọng tâm công tác chính trị, tư tưởng trong Quý IV/2015, sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tập trung triển khai Kế hoạch tổng kết thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2011 - 2015. Dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo nâng cao văn hóa ứng xử của CAND và Kế hoạch xây dựng bộ quy tắc ứng xử của CAND. Hoàn thành đề xuất Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác chính trị tư tưởng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015 trong toàn lực lượng.

Đề xuất Bộ ban hành kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 - 23/01/2016), nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trong CAND…
Đại tá Đào Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu kết luận Hội nghị giao ban.
Anh Hiếu
.
.