Tổng cục Cảnh sát và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ VI

Thứ Sáu, 14/10/2005, 06:24
Đại hội Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/10 tại Hà Nội. Tới dự có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...

Cùng thời gian này cũng đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ VI nhiệm kỳ 2005 - 2010. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới dự...

"Phải đánh giá đúng những thành tích đã đạt được để thêm tin tưởng phấn khởi bước vào nhiệm kỳ mới" - Bộ trưởng Lê Hồng Anh lưu ý trước đại hội khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát nhiệm kỳ VI (2000 - 2005). Bộ trưởng cho rằng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã có nhiều đổi mới các mặt công tác, đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kiềm chế tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tổng cục Cảnh sát đã tham mưu cho Bộ và Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chiến lược phòng chống tội phạm và quản lý Nhà nước về an ninh - trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát được tăng cường và củng cố về mọi mặt. Tuy nhiên, trong công tác xây dựng lực lượng còn một số cán bộ, đảng viên có tiêu cực. Bởi vậy, Bộ trưởng Lê Hồng Anh chỉ rõ, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát phải nhận thức rõ đặc điểm tình hình có liên quan công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát nói riêng, nhất là trước những diễn biến phức tạp của bối cảnh quốc tế và khu vực. Trong xây dựng lực lượng phải thực hiện được phương châm "đánh địch nhưng phải bảo vệ được mình, bảo vệ được cán bộ"…

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát đã chủ động đề xuất với Đảng, Chính phủ và lãnh đạo Bộ nhiều vấn đề cơ bản có tính chiến lược trong quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự xã hội. Chất lượng điều tra, xử lý án, số vụ hoàn thành điều tra, chuyển VKS truy tố đạt tỷ lệ cao. Mặc dù vậy, lực lượng CSND còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình bảo vệ an ninh - trật tự. Nhiệm kỳ tới tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tăng cường chỉ đạo mở các đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm...

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW trình Đại hội lần thứ IV Đảng bộ CATW… Đại hội bầu BCH Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát nhiệm kỳ 2005 - 2010, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATW lần IV.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đơn vị đã bảo vệ an toàn 6.088 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; bảo vệ an toàn 995 cuộc mít tinh, hội nghị lớn của Nhà nước và quốc tế; bảo vệ 356 đoàn khách quốc tế, trong đó có 48 đoàn nguyên thủ quốc gia...

Đảng bộ luôn xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt đóng vai trò quyết định đối với việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hệ thống tổ chức Đảng của lực lượng Cảnh vệ được phân làm 3 cấp, tất cả các tổ chức Đảng được kiện toàn, củng cố và duy trì hoạt động nền nếp. Rèn luyện đội ngũ đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm đúng mức, số lượng đảng viên tăng 200 người so với đầu nhiệm kỳ. Các đại biểu đã tham gia thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, bầu cử Ban chấp hành mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng ủy Công an TW khóa IV và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh những thành tích cơ bản trong thời gian qua của lực lượng Cảnh vệ là do có sự chỉ đạo sâu sát của Đảng, đồng thời công tác Đảng và công tác chuyên môn được đơn vị hoạt động rõ ràng, rành mạch và có nền nếp. Đơn vị đã đổi mới công tác cảnh vệ, đáp ứng được điều kiện trong tình hình mới. Thứ trưởng Thường trực cũng nêu rõ, trong 5 năm tới, tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, chống khủng bố là vấn đề cần phải đặt ra đối với công tác bảo vệ do loại tội phạm này đã xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là vấn đề đặt ra cho công tác cảnh vệ không ít khó khăn, buộc chúng ta phải cố gắng rất cao, nhằm chủ động trước mọi tình huống. Đảng bộ phải thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, để làm sao mỗi chiến sĩ xác định được phải trung thành tuyệt đối với Đảng, theo tinh thần "còn Đảng còn mình". Lực lượng Cảnh vệ cũng cần phải chủ động dự báo, phân tích tình hình, đồng thời cần phải chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật kịp thời, đảm bảo công tác cảnh vệ đạt hiệu quả cao trong giai đoạn mới..

Phan Đăng - Dương Toàn
.
.