Tổng cục Cảnh sát tổ chức tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ Tư, 04/01/2017, 15:52
Bạo lực gia đình để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ, làm hạn chế sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng, gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho bản thân phụ nữ mà còn với cả trẻ em.

Ngày 4-1, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho Công an 10 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. 

Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát; Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến dự.

Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát, phát biểu tại lễ khai giảng. 

Tham gia lớp tập huấn, có 50 học viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an các địa phương, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-1. 

Lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản về bạo lực gia đình, hệ thống pháp luật, quy trình, nguyên tắc xử lý vụ việc, cũng như thể hiện vai trò của lực lượng CAND trong công tác đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, biện pháp bảo vệ nạn nhân, xử lý đối tượng vi phạm. 

Ngoài ra, các học viên tổ chức buổi thực tế, trao đổi kinh nghiệm để Công an các đơn vị địa phương tuyên truyền có hiệu quả hơn, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình. 

Hà Thảo - Công Trình
.
.