Tổng cục Cảnh sát phổ biến, quán triệt các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua

Thứ Ba, 11/10/2016, 14:22
Ngày 11-10, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 11.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, tầm quan trọng của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các Luật được Quốc hội khóa XIII đã thông qua tại kỳ họp lần thứ 11, trong đó có các luật liên quan trực tiếp đến công tác Công an, công tác phòng, chống tội phạm (PCTP); bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) như: Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Báo chí năm 2016, Luật trẻ em năm 2016, Luật điều ước quốc tế năm 2016...

 
Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị tập huấn lần này, giúp cán bộ, chiến sỹ của Tổng cục Cảnh sát nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; tích cực học tập, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe những nội dung cơ bản của các Luật nói trên. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh PCTP; giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó, việc tổ chức phổ biến, quán triệt các đạo luật nêu trên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát.
Quang cảnh Hội nghị

“Ngay sau Hội nghị, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các đạo luật nêu trên ở đơn vị mình và triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất và có hiệu quả” - Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa nhấn mạnh.

         


Minh Hiền
.
.