Tổng cục Cảnh sát - Bộ Tư lệnh BĐBP: Phối hợp phát hiện 555 vụ vi phạm pháp luật

Thứ Hai, 24/03/2008, 09:48
Ngày 21/3, Tổng cục Cảnh sát và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) và BĐBP trên đường thuỷ nội địa khu vực biên giới. Trung tướng Phạm Văn Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, các đơn vị của hai lực lượng đã tổ chức 5.441 đợt tuần tra kiểm soát (TTKS) với hơn 20 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, đã phát hiện 13.197 trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt 7.280 trường hợp với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Thông qua phối hợp TTKS, 2 lực lượng đã phát hiện 555 vụ vi phạm pháp luật, tạm giữ 1.145 đối tượng; thu giữ 1.278 kg pháo, 295 lít dầu, 109 nghìn bao thuốc lá ngoại, hàng trăm ĐTDĐ, tủ lạnh, lò nướng...; phát hiện 31 vụ vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ trái phép, thu giữ gần 2.000 kg thuốc nổ, 1.280 kíp mìn, kích điện, hàng trăm tấn quặng crôm...

Lực lượng Cảnh sát và BĐBP TP Hồ Chí Minh đã phối hợp bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu trong đó có 23 máy giặt, 5 cặp loa, 5 tủ lạnh và bắt 3 đối tượng trộm cắp trên tàu nước ngoài, mở rộng điều tra, bắt 14 đối tượng, khởi tố 12 đối tượng.

Hai lực lượng cũng đã phối hợp chữa cháy nhiều tàu bị cháy; phối hợp với thanh tra thuỷ sản phát hiện nhiều vụ khai thác thủy sản trái phép. Ngoài ra, nhờ trao đổi thông tin, hai lực lượng đã phối hợp cứu hộ hàng trăm tàu thuyền gặp nguy hiểm, sắp xếp an toàn phòng, chống bão lũ tại các bến bãi cho hơn 17 nghìn lượt tàu, thuyền...

T.A.
.
.