Tôn vinh các nghệ sĩ Công an được phong tặng danh hiệu cao quý

Thứ Ba, 19/01/2016, 19:18
Ngày 19-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Gặp mặt, tôn vinh các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8, năm 2015.


Dự Lễ Gặp mặt, tôn vinh có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đồng chí Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa Thể thao – Du lịch. Đại diện các Tổng cục, vụ, cục thuộc  Bộ Công an.

Trung tướng Lê Văn Đệ trao thưởng và hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Nhượng, nguyên Trưởng đoàn Kịch nói CAND và Đại tá Trần Văn Lợi, Trưởng đoàn Đoàn Ca múa nhạc CAND được phong tặng “Nghệ sĩ nhân dân”.

Theo Ban tổ chức, danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 – năm 2015 được Nhà nước phong tặng cho 479 nghệ sĩ trong cả nước, trong đó có 102 cá nhân đạt danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 377 cá nhân đạt danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

Trong số các nghệ sĩ được Chủ tịch nước quyết định phong tặng đợt này, lực lượng Công an nhân dân vinh dự tự hào có 2 nghệ sĩ  được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân và 6 nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú.
Trung tướng Lê Văn Đệ và đồng chí Phùng Huy Cẩn chúc mừng 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú”.

Phát biểu tại Lễ gặp mặt, tôn vinh, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an và thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã chúc mừng 8 nghệ sĩ của lực lượng CAND vừa vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8, năm 2015.

Đồng chí Phùng Huy Cẩn chúc mừng Đại tá Trần Văn Nhượng, nguyên Trưởng đoàn Kịch nói CAND và Đại tá Trần Văn Lợi, Trưởng đoàn  Đoàn Ca múa nhạc CAND được phong tặng “Nghệ sĩ nhân dân”.

Trung tướng Lê Văn Đệ tin tưởng, với sự tâm huyết, nỗ lực và tài năng của mình, các nghệ sĩ - chiến sĩ trong CAND sẽ tiếp tục có nhiều thành công mới trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật về đề tài CAND, phản ánh chân thực, sinh động về cuộc sống, công tác chiến đấu của lực lượng CAND, tạo nên những dấu ấn nghệ thuật về hình tượng người cán bộ, chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tận tụy trong công việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ; luôn nêu gương sáng và góp phần vào việc đào tạo, bồi dưỡng các nghệ sĩ trẻ trưởng thành, kế tục xuất sắc truyền thống của các thế hệ cha anh, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

2 nghệ sĩ được phong tặng “Nghệ sĩ nhân dân” là Đại tá Trần Văn Nhượng, nguyên Trưởng đoàn Kịch nói CAND và Đại tá Trần Văn Lợi, Trưởng đoàn  Đoàn Ca múa nhạc CAND và có 6 nghệ sĩ đạt danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” gồm: Trung tá Vũ Hồng Tuấn, Phó đội trưởng Đoàn kịch nói CAND; Đại úy Vũ Hồng Quân, Phó đội trưởng Đoàn kịch nói CAND; Đại úy Trần Thị Út Lan, Phó trưởng đoàn Đoàn Ca múa nhạc CAND; Đại úy Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Đội trưởng Đoàn Ca múa nhạc CAND; Đại úy Đặng Minh Lương, Phó Đội trưởng Đoàn Ca múa nhạc CAND; Đại úy Lương Thu Hoài, Nhạc công, Đoàn Ca múa nhạc CAND.

Tâm Phạm
.
.