Hội nghị sơ kết Chỉ thị 37/TTg và Quyết định 130/TTg:

Tội phạm đã được kiềm chế song vẫn diễn biến phức tạp

Thứ Tư, 29/03/2006, 07:37

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị 37/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm (PCTP) và Quyết định 130/TTg về Chương trình hành động PCTP buôn bán phụ nữ, trẻ em. Đến dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương…

Báo cáo do Thượng tướng Lê Thế Tiệm trình bày đã nêu rõ: Trên cơ sở đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia PCTP, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, TNXH, tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về TTATXH. Số vụ phạm tội năm 2005 so với trung bình 1 năm giai đoạn 2000-2004 giảm 1,86%; một số loại tội phạm giảm như: lừa đảo, giết cướp, hiếp dâm...

Bộ Công an đã phối hợp với các ngành liên tục mở các đợt cao điểm, phát động quần chúng nhân dân tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm. Qua đó đã điều tra, khám phá gần 35.000 vụ xâm hại TTXH (đạt tỷ lệ 68,7%); bắt, xử lý trên 40.000 đối tượng, triệt phá 4.167 băng nhóm tội phạm. Trong lĩnh vực kinh tế, các lực lượng đã bắt giữ, xử lý trên 11.000 vụ, thu giữ hàng hóa trị giá 819 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ trên 11.000 vụ phạm tội về ma túy, thu 287,7kg heroin; 59,1kg thuốc phiện; 3.368kg cần sa; 210.826 viên và 1,48kg ma túy tổng hợp; 5.894 ống tân dược gây nghiện, so với năm 2004 giảm 2,45% số vụ và giảm 3,19% số đối tượng, nhưng lượng heroin thu được lại tăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tình hình tội phạm đã được kiềm chế, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi hơn. Đáng chú ý, hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí, hoạt động lưu động liên tục gây án trên các tuyến, các địa bàn trọng điểm, như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Nhất là từ sau Tết Nguyên đán, liên tiếp xảy ra một số vụ đối tượng dùng vũ khí nóng cướp tiệm vàng, đột nhập vào nhà giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ...

Báo cáo của Tổng cục Cảnh sát cũng nêu rõ, tội phạm có tổ chức đang đan xen giữa hình sự và kinh tế, đặc biệt vấn đề chạy án đang rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của các ngành thực thi pháp luật...

Việc tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài còn khó khăn

Một loại tội phạm được mọi người quan tâm, đề cập nhiều trong hội nghị, đó là tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (PN, TE). Theo báo cáo của các địa phương, kết quả tổng điều tra rà soát năm 1998 đến nay, cả nước đã phát hiện 4.527 PN, TE bị buôn bán (trong đó có 3.862 PN, TE bị bán ra nước ngoài), với 70% bị bán sang Trung Quốc, một phần bị bán sang Campuchia. Gần đây, qua đấu tranh, ta còn phát hiện một số đường dây buôn bán PN, TE sang Cộng hoà Séc, Nga, Malaysia, Thái Lan, Ma Cao, Hàn Quốc... Riêng năm 2005 có 209 vụ với 344 đối tượng, 449 PN, TE bị buôn bán ra nước ngoài.

Ngành LĐ, TB-XH phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp phụ nữ và các địa phương đã thực hiện lồng ghép việc tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân trở về với các chương trình kinh tế - xã hội. Trong năm 2005, chúng ta đã tiếp nhận được 444 PN, TE Việt Nam từ nước ngoài trở về. Tuy nhiên, hiện chúng ta chưa có quy trình thống nhất trong việc tiếp nhận, tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị buôn bán trở về. Tại mỗi địa phương, mỗi cửa khẩu có cách thức xác định nạn nhân và cách thức tiếp nhận khác nhau. Chế độ chính sách cũng như nguồn tài chính cho việc tiếp nhận, sàng lọc nạn nhân rất hạn hẹp, do đó gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc đón tiếp nạn nhân.

Như trong báo cáo của đại diện tỉnh Quảng Ninh, nơi tiếp nhận nhiều nhất (210 nạn nhân với 32 đợt) cho biết, mặc dù trước khi tiếp nhận, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH thông báo đến các địa phương có nạn nhân ngày tiếp nhận nhưng phần lớn đều không được địa phương đến đón nhận. Cũng chưa có cơ sở để sau khi tiếp nhận tiến hành các hoạt động như lấy lời khai, tư vấn hỗ trợ, khám chữa bệnh cho các nạn nhân... trước khi đưa họ trở về gia đình. Thời gian qua, hoạt động này thường được tiến hành tại trụ sở Công an, do đó việc ăn ở, sinh hoạt còn gặp rất nhiều khó khăn.--PageBreak--

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải quan tâm đẩy mạnh phong trào

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh rằng, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, chúng ta huy động được sức mạnh toàn dân trong việc PCTP là rất quý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nơi nào thiếu sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, thì nơi ấy phong trào quần chúng sẽ không mạnh. Việc sơ kết, nhân điển hình tiên tiến ở một số nơi cũng còn yếu, có nơi, có đơn vị còn thiếu trách nhiệm, không sâu sát...

Chính vì thế, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ TW đến cơ sở, chính quyền địa phương và các ban, ngành phải quan tâm, chỉ đạo để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh PCTP. Trong đó lực lượng Công an phải là nòng cốt, tập trung đấu tranh với 4 loại tội phạm: Tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng và tội phạm buôn bán PN, TE.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh, cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an trong việc thực hiện NQ 09 và Chương trình quốc gia PCTP; củng cố và nâng cao năng lực của cơ quan điều tra theo Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004, giúp Ban chỉ đạo theo dõi và thực hiện các đề án, dự án; chủ trì xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt đề án mới của Chương trình quốc gia PCTP theo Chỉ thị 37/TTg; tập trung bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14 tại Việt Nam...

T.Hòa
.
.