Tổ chức hội nghị chuyên khoa sâu tìm các giải pháp phát triển kỹ thuật y tế mới

Thứ Ba, 13/09/2016, 14:29
Ngày 13-9, tại bệnh viện 19-8, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (HCKT) tổ chức Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống bệnh viện 19-8 (14/9/1961 -14/9/2016).

Dự Hội nghị có Trung tướng, GS.TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT; Thiếu tướng, TS Nguyễn Tiến Dẫn, Cục trưởng Cục Y tế CAND; đại diện Ban Giám đốc các bệnh viện trong CAND; các GS,TS đầu ngành trong lĩnh vực y tế; các thế hệ lãnh đạo, y, bác sỹ đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện...

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Văn Sáu, Giám đốc bệnh viện 19-8 phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Văn Sáu, Giám đốc bệnh viện 19-8 phát biểu tại Hội nghị nêu rõ, trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ y, bác sỹ, công nhân viên bệnh viện đã có nhiều đóng góp cho bệnh viện nói riêng, đóng góp vào sự phát triển của y tế CAND nói chung. 

Hiện bệnh viện đã có 39 khoa, phòng, hơn 50% cán bộ được đào tạo sau đại học. Với hơn 10.000 kỹ thuật đã được Bộ Y tế phê duyệt, bệnh viện đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho CBCS Công an và nhân dân. Đội ngũ y, bác sỹ đã nghiên cứu, thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Bộ và cơ sở, các chuyên khoa sâu đã tham gia các hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước, thể hiện vị thế ngày càng nâng cao của bệnh viện...

Với gần 180 bài viết là các báo cáo của các nhà khoa học ở các cơ sở y tế trên khắp cả nước, trong và ngoài lực lượng CAND tới Ban tổ chức hội nghị và các ý kiến tham luận của các Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ đầu ngành trong lĩnh vực y tế có giá trị thực tiễn và khoa học đã góp phần phát triển công tác chuyên môn của bệnh viện trong thời gian tới...

Trung tướng, GS.TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trung tướng, GS.TS Phạm Quang Cử phát biểu tại Hội nghị khẳng định, trong suốt 55 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện 19-8 luôn tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, coi đó là phương tiện cơ bản quyết định nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị, từng bước tạo ra thương hiệu, uy tín của bệnh viện. Bệnh viện 19-8 cũng là đơn vị có phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh mẽ đã tham gia, đăng cai nhiều hội thao kỹ thuật ngành Y tế và đạt giải cao.

Trong quá trình phát triển bệnh viện, với sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Tổng cục HCKT nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong các bệnh viện  CAND nói chung, bệnh viện 19-8 nói riêng, bệnh viện đã được các nhà khoa học, các cơ sở y tế, các trường đào tạo về y tế, Công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm, ủng hộ giúp đỡ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn của bệnh viện...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trung tướng Phạm Quang Cử nhấn mạnh, sau hội nghị này, bệnh viện 19-8 tiếp tục tổ chức các hội nghị khoa học chuyên khoa sâu, tập trung tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp phát triển kỹ thuật mới để phát triển chuyên môn, đưa bệnh viện phát triển hơn nữa...

Anh Hiếu
.
.