Tin buồn: Thiếu tướng Nguyễn Tăng Điện từ trần

Thứ Sáu, 09/02/2018, 16:24
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tăng Điện (sinh ngày 15-2-1927; quê quán: Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam; thường trú tại: số 107, nhà B4 tập thể Trung tự quận Đống Đa, Hà Nội), đã từ trần hồi 17h20 phút ngày 7-2-2018 (tức ngày 22 tháng Chạp âm lịch) tại nhà riêng.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tăng Điện, sinh ngày 15-2-1927; quê quán: Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam; thường trú tại: số 107, nhà B4 tập thể Trung tự quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyên Bí thư Đảng uỷ Tổng cục, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); đã về hưu; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương kháng chiến hạng Ba; Huân chương quân công hạng Nhì; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ và Bộ Công an; đã từ trần hồi 17h20 phút ngày 07-2-2018 (tức ngày 22 tháng Chạp âm lịch) tại nhà riêng (địa chỉ như trên).

Lễ viếng từ 7h00 phút ngày 10-2-2018 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an; lễ truy điệu và đưa tang hồi 9h00 phút cùng ngày; an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội.

PV
.
.