Tìm giải pháp phòng chống mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

Thứ Sáu, 06/11/2015, 16:15
Ngày 6/11, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả phòng chống mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia".

Báo cáo đề dẫn trình bày tại Hội thảo nêu rõ: Tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây diễn biến phức tạp, xu hướng tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đan xen giữa tội phạm mua bán người và di cư tự do, xuất cảnh trái phép.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Được sự quan tâm của Chính phủ 2 nước, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Campuchia đã ký kết nhiều văn bản thỏa thuận, ghi nhớ; phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm mua bán người.

Lực lượng Công an đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, các ban ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức giao ban, thông qua đường dây nóng, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, nhằm kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm mua bán người, truy bắt kịp thời đối tượng phạm tội, không để hình thành các tổ chức, các đường dây tội phạm.

Các đại biểu dự Hội thảo thảo luận theo nhóm.

Công tác truyền thông nâng cao nhận thức đã được triển khai rộng khắp, lồng ghép và gắn kết với thực hiện chương trình phát triển kinh tế- xã hội, với các cuộc vận động do Bộ, ngành và địa phương đề ra nên đã thu hút được nhiều người tham gia, xây dựng nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm mua bán người hiệu quả, bền vững…

Phát biểu kết luận Hội thảo, được sự ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát khẳng định: Thời gian tới, các lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người cho toàn xã hội; thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm, biểu dương người tốt, việc tốt, các mô hình hay phát huy hiệu quả, tạo các điều kiện cho quần chúng nhân dân tích cực, chủ động phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng hoạt động…

Nhật Ý – B.B.
.
.