Tiếp nhận nhiều kỷ vật CAND có giá trị lịch sử

Thứ Năm, 04/12/2014, 14:41
Chiều 4/12, tại TP Huế, Ban Tổ chức Cuộc vận động sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ “Tiếp nhận kỷ vật lịch sử CAND”.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Trưởng Ban tổ chức cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”; Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Phó Trưởng Ban tổ chức; Đại tá Nguyễn Thị Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng CAND cùng đại diện lãnh đạo công an các địa phương và các lão thành cách mạng, những người hiến tặng các kỷ vật lịch sử CAND đã đến tham dự buổi lễ.

Từ năm năm 2013, Bộ Công an đã phát động cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” trong 3 năm (2013-1015), nhân dịp hướng đến  kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/1945-19/8/2015).

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Trưởng ban tổ chức cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” tiếp nhận kỷ vật lịch sử CAND từ các đơn vị công an trao tặng.

Đến nay, cuộc vận động đã đón nhận sự hưởng ứng rộng rãi của quần chúng nhân dân và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND cùng những người đã và đang công tác, giúp đỡ lực lượng CAND. Qua 2 năm thực hiện, đã có gần 2.900 kỷ vật có giá trị được sưu tầm và đang hoàn thiện hồ sơ khoa học.

Tại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức và Bảo tàng CAND đã tiếp nhận 24 kỷ vật tiêu biểu, như: Bộ quần áo của Anh hùng LLVTND Trần Công Dũng, nguyên trinh sát An ninh Quận III Đà Nẵng sử dụng để hóa trang hoạt động tại TP Đà Nẵng từ năm 1971 đến 1972; Mô hình tiếng loa an ninh của Ban BVDP phường Thanh Bình (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng); Bộ trang phục CSND của đồng chí Đào Ngọc Danh, nguyên Đội trưởng Đội trinh sát vũ trang An ninh TX. Quảng Trị được Bộ Công an trang bị để mặc trong ngày đầu tiên ra mắt lực lượng Cảnh sát tỉnh Quảng Trị (năm 1975); Tranh sơ mài chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, quà tặng của Đại hội tuyên dương danh hiệu AHLLVTND năm 1976 của AHLLVTND Hoàng Thức Bảo; chiếc chăn dù cá nhân của đồng chí Nguyễn Ngọc Pha, nguyên Trưởng phòng PA83 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phục vụ công tác chiến đấu năm 1973... cùng nhiều kỷ vật CAND có giá trị lịch sử khác.

Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Phó Trưởng ban tổ chức tiếp nhận kỷ vật chiếc chăn dù do các lão thành cách mạng trao tặng.
Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an tiếp nhận hệ thống thiết bị “tiếng loa báo động vây bắt tội phạm” của Chi bộ 3, Tổ dân Phố 64, P. An Khê (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Trưởng ban tổ chức cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” cho biết: Những kỷ vật lịch sử CAND được trao tặng chính là nguồn hiện vật quan trọng bổ sung kho cơ sở trưng bày tại Bảo tàng CAND và hệ thống các di tích, nhà truyền thống trong toàn lực lượng CAND nhằm hướng đến phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng lực lượng CAND.

Các lão thành cách mạng và cán bộ chiến sĩ CAND tham quan các kỷ vật vừa được hiến tặng.
Hệ thống thiết bị “tiếng loa báo động vây bắt tội phạm” của Chi bộ 3, Tổ dân phố 64, P. An Khê (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
Kỷ vật của Ban BVDP phường Thanh Bình (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Và một số kỷ vật lịch sử CAND khác do Công an các tỉnh Thừa Thiên- Huế; Quảng Trị và TP. Đà Nẵng trao tặng.

“Đến nay, Ban tổ chức có thể khẳng định cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” đã đạt hiệu quả cao, có ý nghĩa rất thiết thực và sâu sắc khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi của Công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Đặc biệt là những kỷ vật tuy nhỏ nhưng rất quý giá như các huy hiệu, các bộ quần áo, súng AK báng xép... do các bác lão thành cách mạng CAND trao tặng. Thời gian tới, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức các buổi lễ tiếp nhận kỷ vật lịch sử CAND tại các tỉnh thành Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ để phát huy giá trị lịch sử các kỷ vật CAND”, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười khẳng định.

Lê Anh
.
.