Tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thứ Sáu, 10/04/2020, 16:25
Cùng chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Công an, của tỉnh và Ban chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch COVID-19. 


Tính đến ngày 7/4 các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện đã thành lập 43 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến (trong đó: 12 chốt giao thông đường bộ; 31 chốt, trạm trên tuyến biên giới), với 105 CBCS trực tiếp tham gia, đã tiến hành kiểm tra gần 14.000 lượt phương tiện giao thông, kiểm soát gần 32.000 lượt người. phát hiện 15 trường hợp nhập cảnh trái phép… 

Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La kiểm tra thực địa tại huyện Quỳnh Nhai.
Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công tỉnh kiểm tra khu vực cách ly.

Tập trung rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trên địa bàn; Tăng cường phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, đầu cơ, sản xuất buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng mặt hàng vật tư y tế phòng chống dịch bệnh; Tăng cường TTKS mạng và phản bác, đấu tranh, xử lý các đối tượng tung tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 (đã phát hiện xử lý 18 đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, phạt tiền tổng số hơn 66 triệu đồng); Các đơn vị chủ động, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh tại Trại tam giam, nhà tạm giữ, không tổ chức thăm gặp và nhận đố tiếp tế cho căn phạm nhân.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục kiểm soát tốt công tác xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn; tăng cường xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; tại các điểm chốt, trạm cần kiểm tra, kiểm soát kỹ các trường hợp đi vào địa bàn, hoặc yêu cầu quay đầu đối với các trường đi từ vùng dịch… 

Đối với các huyện đã thành lập chốt kiểm dịch, tiếp tục bám nắm địa bàn, thực hiện công tác khai báo y tế, phun tiêu trùng khử khuẩn đối với các trường hợp phương tiện đi qua địa bàn. Đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội./.

Minh Phong
.
.