Thưởng nóng Ban chuyên án phá án nhanh vụ giết người đốt xác

Thứ Năm, 20/10/2016, 15:29
Ngày 20-10, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thưởng nóng 10 triệu đồng và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An thưởng nóng 5 triệu đồng cho Ban chuyên án khám phá thành công vụ án giết người phát hiện vào ngày 10-10-2016, tại ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Trước đó, khoảng 4h25, ngày 10-10-2016, anh Nguyễn Thanh Phương, 34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đang dọn quán để chuẩn bị bán thì có 1 người phụ nữ chạy honda đến truy hô tại cầu Kênh T12 “có người bị đốt cháy”.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh-Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Người phụ nữ chở anh Phương chạy xuống cầu kênh T12 nhìn thấy trên đường vào cổng ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có 1 xác người đang cháy, anh Phương nhanh chóng điện thoại báo Công an.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định nạn nhân là anh Lê Quốc Bảo, 37 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM. Đồng thời, xác định đối tượng nghi vấn tên Trương Tích Tài, 58 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM. Qua nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng đối tượng Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau:

Do Tài thiếu nợ Ba ruột của anh Bảo 100 triệu đồng nên khoảng 12h, ngày 9-10-2016,  Bảo đến nơi ở của Tài đòi tiền và hăm dọa nếu không trả tiền sẽ cho người đến xử Tài. Đối tượng này tức giận cầm lưỡi khoan đánh Bảo tử vong.

Sau đó, dùng xe du lịch chở anh Bảo đến huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An mua xăng đốt xác nhằm phi tang. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Ban chuyên án nhanh chóng khám phá thành công vụ án trên.

T.Phượng
.
.