Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan

Thứ Sáu, 25/09/2020, 15:11
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp ngài Tanee Sangrat, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, diễn ra sáng 25/9 tại Hà Nội.


Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở đó, những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan ngày càng được duy trì, củng cố, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đại sứ Tanee Sangrat trao lẵng hoa chúc mừng Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ.

Chúc mừng Đại sứ Tanee Sangrat hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn thời gian tới, dù công tác trên cương vị nào, ngài Tanee Sangrat sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam – Thái Lan nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan nói riêng phát triển lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực ASEAN và thế giới.

Chúc mừng Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ vừa được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng, Đại sứ Tanee Sangrat nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Thứ trưởng, đồng thời, cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Đại sứ Tanee Sangrat cùng các đại biểu.

Đại sứ Tanee Sangrat tin tưởng, những năm tiếp theo, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam, giữa cơ quan thực thi pháp luật hai nước ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngài Đại sứ khẳng định, trên cương vị công tác mới của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan và Bộ Công an Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn nữa trên các lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng hợp tác và phù hợp nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia.

Khổng Hà
.
.