Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu gặp mặt các cựu học viên D14

Thứ Bảy, 30/05/2015, 18:57
Chiều 30/5, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND) diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường Khóa đào tạo sơ cấp D14 Trường Công an Trung ương (CATW). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới dự. 

Cùng dự còn có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND và đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ và 185 cựu học viên Khóa đào tạo sơ cấp D14 Trường CATW.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Vào những năm 1965-1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, nhu cầu tăng cường cán bộ, chiến sỹ cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu bảo vệ hậu phương, chi viện cho cách mạng miền Nam đặt ra cấp bách. Bộ Công an gấp rút tuyển chọn, đào tạo những cá nhân ưu tú nhằm tăng cường đội ngũ cho các đơn vị ở Bộ và Công an các địa phương.

Qua quá trình xét hồ sơ, gặp trực tiếp từng người, Bộ đã tuyển chọn được 700 học viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và Khóa đào tạo D14 được khai giảng vào đầu tháng 6/1965. Đây cũng là khóa đào tạo sơ cấp cuối cùng của Trường CATW.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhận hoa của Ban đại diện Khóa đào tạo D14.

Gần 700 học viên sau khi kết thúc khóa đào tạo đã được tung ra khắp các vùng miền Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau này, nhiều đồng chí đã trưởng thành, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp Tổng cục, chỉ huy Công an các địa phương; trở thành chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực công tác. Cũng có những đồng chí hy sinh từ những ngày đầu ra trường như đồng chí Vũ Văn Vi quê ở Thái Bình, hy sinh khi bảo vệ bến phà Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chúc mừng các cựu học viên Khóa đào tạo D14 có mặt trong buổi hội ngộ ý nghĩa này bởi “đây không chỉ là dịp để ôn lại những kỷ niệm trong thời kỳ khó khăn, ác liệt mà còn là cơ hội để thắt chặt thêm tình cảm đồng đội, đồng chí sau gần 50 năm xa cách”.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các cựu học viên Khóa D14 cho sự nghiệp cách mạng nói chung, lực lượng CAND nói riêng.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chụp ảnh lưu niệm với các cựu học viên Khóa đào tạo D14.

Đồng thời, Thượng tượng Đặng Văn Hiếu khẳng định, các cựu học viên Khóa D14 hoàn toàn có thể yên tâm, các thế hệ Công an luôn ghi nhớ, tri ân trước những đóng góp của các thế hệ đi trước và luôn cố gắng kế thừa, phát huy tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Huyền Thanh
.
.