Thứ trưởng Trần Việt Tân kiểm tra công tác tại Công an Quảng Bình

Thứ Tư, 23/03/2016, 19:04
Chiều ngày 23-3, Thượng tướng Trần Việt Tân -Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi kiểm tra công tác tại Công an Quảng Bình.


Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Giám đốc cùng các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an Quảng Bình đã báo cáo với Thứ trưởng và Đoàn công tác của Bộ về các mặt công tác của Công an Quảng Bình trong năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016.

Thứ trưởng Trần Việt Tân và đoàn công tác của Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình.

Trong thời gian qua, Công an Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan giữ vững, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra đột biến, bất ngờ trên tất cả các lĩnh vực từ an ninh kinh tế, an ninh xã hội, trật tự an toàn xã hội…

Tình hình phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ, xảy ra 646 vụ, làm chết 8 người, bị thương 164 người, thiệt hại tài sản hơn 25,9 tỷ đồng. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 9,22%, tội phạm ma túy xảy ra 55 vụ, 85 đối tượng, tiếp tục có diễn biến phức tạp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Việt Tân đã biểu dương những thành tích mà Công an Quảng Bình đã đạt được. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Công an Quảng Bình cần tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động kiểm soát được tình hình để từ đó triển khai tốt các phương án đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền để bảo đảm việc triển khai công tác đạt kết quả cao trong việc bảo đảm an ninh chính trị, an ninh trật tự.

Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh biển, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cải cách hành chính…

Sông Lam
.
.