Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Thứ Sáu, 14/05/2021, 14:43
Sáng 14/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện vận động bầu cử tại huyện Yên Phong.


Tham dự tại điểm cầu trung tâm huyện có: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử viên đại biểu Quốc hội; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) và 12 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (đơn vị bầu cử số 6,7); lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; huyện Yên Phong. Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu trung tâm huyện đến UBND các xã, được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của huyện.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Trần Quốc Tỏ bày tỏ vinh dự có cơ hội được gặp gỡ các đồng chí đại biểu, các vị đại diện cho toàn thể cử tri trong toàn huyện thông qua hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu trong điều kiện giãn cách về phòng chống dịch, được lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và cùng trao đổi về những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ đánh giá công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến nhưng các thành phần tham dự tại các điểm cầu đông đủ, nội dung phong phú và hấp dẫn, đúng quy trình, quy định và vẫn đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, đồng thời đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế nhanh, bền vững của tỉnh Bắc Ninh cũng như huyện Yên Phong, đồng tình với phương hướng, mục tiêu tổng quát, 10 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Phong lần thứ 23 đã đề ra. 

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Trần Quốc Tỏ cho biết, nếu được trúng cử sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực của Nhà nước, nhất là trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương. 

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhất là cử tri nơi công tác, nơi ứng cử và nơi cư trú, thực hiện nghiêm những quy định về tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại với người dân, chịu sự giám sát của nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, để rồi từ đó kịp thời phản ánh với Trung ương hoặc kiến nghị với các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết, đáp ứng với sự mong đợi và kỳ vọng của Nhân dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định về giãn cách.

“Tôi sẽ tích cực quan tâm, tìm hiểu đến những cơ hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, thực sự là cầu nối liền giữa địa phương với các cơ quan trung ương và các địa phương lân cận trong vùng về định hướng phát triển mang tầm chiến lược. Đồng thời cũng tích cực quan tâm tìm hiểu đến những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đã và đang thực hiện trên địa bàn của tỉnh, để rồi từ đó kịp thời đề xuất với trung ương hoặc kiến nghị với các cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết” – đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong lối sống vì nhân dân phục vụ; xây dựng gia đình văn hóa mẫu mực; làm tròn chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, người đại biểu của nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định của Hiến pháp, pháp luật của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Ngành, của địa phương nơi ứng cử và nơi cư trú.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định với cương vị của mình, sẽ cùng Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về các đường lối, chủ trương, biện pháp về đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng  lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công những chủ trương đó, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, tham gia lực lượng CAND đến nay đã gần tròn 43 năm công tác, cán bộ được đào tạo cơ bản và được trưởng thành từ cơ sở, đã từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp đội, cấp huyện, cấp phòng, cấp cục, cấp tổng cục, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên và hiện nay là PGS-TS, Trung tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, ĐBQH khóa XIV, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.   

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động, cử tri huyện Yên Phong phát biểu đồng đình ủng hộ chương trình hành động và lý lịch, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Đồng thời, mong muốn, nếu trúng cử, các ứng cử viên thực hiện đúng lời hứa, cam kết trước cử tri, tiếp tục chỉ đạo, giải quyết những vấn đề đang được đông đảo cử tri địa phương quan tâm như: quan tâm giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân; dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn gần gũi, lắng nghe chia sẻ với những khó khăn ở cơ sở để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết theo thẩm quyền…

Phương Thuỷ
.
.