Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra công tác tại Thái Nguyên

Thứ Hai, 08/02/2021, 16:19
Ngày 8/2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy Thái Nguyên; kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.


Tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh....

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm và chúc tết tại Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã báo cáo khái quát với Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị Tết của địa phương. Theo đó, kết thúc năm 2020, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt trên 4%, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước, thu ngân sách vượt trên 100 tỷ đồng; thu hút đầu tư giữ được nhịp tăng trưởng khá; các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội, xây dựng nông thôn mới... đều đạt mục tiêu đề ra; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Riêng công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt năm nay thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể không chỉ chăm lo cho các hộ nghèo mà các hộ cận nghèo cũng được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt, qua đó không để dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã chúc mừng những thành tích mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, những kết quả mà tỉnh đạt được đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Trong năm 2021 những khó khăn, thách thức vẫn còn, đòi hỏi các cấp, các ngành của tỉnh phải quyết tâm, nỗ lực hơn để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra và đề nghị trong thời gian tới giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục có sự phối hợp, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Công an TP Sông Công, Thượng tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng Công an thành phố đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác về những kết quả nổi bật của Công an thành phố trong năm 2020 và trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an TP Sông Công. 

Theo đó, trong năm 2020, Công an thành phố đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, giải quyết các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các chỉ tiêu công tác trong năm cơ bản hoàn thành, hoàn thành vượt mức.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm, chúc tết và kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an xã Tân Quang, thành phố Sông Công.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững. Công an thành phố đã bắt 3 vụ, 4 đối tượng buôn bán, tàng trữ hàng cấm, thu gần 31 kg pháo; bắt 9 vụ, 51 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 35 triệu đồng… Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng phân công cán bộ tham gia chốt phòng, chống dịch Covid-19 và cán bộ sẵn sàng tham gia đảm bảo ANTT khu vực cách ly tập trung của thành phố, tích cực tham gia rà soát, truy vết phòng dịch…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà Công an TP Sông Công đã đạt được thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, Công an TP Sông Công cần khẩn trương triển khai quyết liệt những chủ trương, định hướng lớn, những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Công an thành phố, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có Chỉ thị của Bộ trưởng về công tác đảm bảo ANTT năm 2021. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng quà, chúc Tết lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm dịch nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.

Chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT; quan tâm xây dựng mối quan hệ hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an với các lực lượng khác liên quan đến công tác đảm bảo ANTT; tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19… Trước mắt, Công an TP Sông Công cần triển khai hiệu quả đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân ba cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an xã Tân Quang, TP Sông Công; thăm và tặng quà các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch nút giao Tân Lập, TP Thái Nguyên; dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Dũng Minh
.
.