Thứ trưởng Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long

Chủ Nhật, 20/03/2016, 16:55
Chiều 20-3, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội, các tỉnh miền Trung và phía Bắc.

Cùng tham dự buổi tiếp có Thiếu tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…

Thay mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Lê Chí Toàn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, Trưởng đoàn đại biểu đã báo cáo với Thứ trưởng Tô Lâm việc tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Vĩnh Long thời gian qua.

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buối tiếp Đoàn.

Theo đó, trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đã gương mẫu đi đầu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự (ANTT) vùng đồng bào DTTS nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.

Tại buổi tiếp, những người có uy tín tiêu biểu đã báo cáo với Thứ trưởng Tô Lâm về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương đã có phát triển; đời sống của bà con các dân tộc tỉnh Vĩnh Long ngày càng được cải thiện; công tác đảm bảo ANTT vùng đồng bào DTTS được quan tâm, chú trọng; đồng thời, nêu ra những khó khăn hiện nay ở một số địa bàn…

Đồng chí Lê Chí Toàn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Đoàn đại biểu báo cáo thành tích của Đoàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích của người có uy tín trong DTTS tỉnh Vĩnh Long trong công tác giữ gìn ANTT, xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời nhấn mạnh, việc Đoàn ra Hà Nội, đến thăm Bộ Công an là dịp lãnh đạo Bộ Công an gặp gỡ lắng nghe về tình hình đời sống nhân dân, tình hình ANTT địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ: Qua theo dõi tình hình, nghe đồng chí Trưởng đoàn báo cáo và ý kiến các đại biểu, Bộ Công an thấy rằng thành tích của nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Long là rất đáng ghi nhận, trong kết quả đó có sự đóng góp tích cực của người có uy tín trong DTTS tỉnh Vĩnh Long…

Thứ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn đồng bào các DTTS tỉnh Vĩnh Long nói chung, người có uy tín trong DTTS tỉnh Vĩnh Long nói riêng luôn cố gắng phấn đấu để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nêu cao cảnh giác, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương. Sau đợt tham quan, học tập lần này, các đại biểu phản ánh lại những điều "mắt thấy, tai nghe", tiếp tục gương mẫu vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng, làng, bản, dòng họ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng cuộc sống ấm no cho nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tô Lâm bày tỏ cảm ơn và mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo Tỉnh ủy- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bà con các dân tộc, tăng ni phật tử luôn sát cánh, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Vĩnh Long nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Anh Hiếu
.
.