Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm và làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam

Chủ Nhật, 12/04/2015, 02:03
Sáng 11/4, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và các thành viên trong đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam...

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã báo cáo với Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các thành viên trong đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn trong năm 2014 và quý I năm 2015; các vấn đề công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an tỉnh; cũng như đưa ra một số kiến nghị, đề xuất…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đại biểu dự buổi làm việc. 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam; nhất là biện pháp để xử lý các vấn đề về an ninh nông thôn, các khu công nghiệp; an ninh dân tộc và tôn giáo; công tác điều tra khám phá án hình sự đạt tỷ lệ cao; công tác xây dựng lực lượng - hậu cần có nhiều đổi mới, khởi sắc, góp phần cùng với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị và TTATXH. 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc; đặc biệt thời gian tới sẽ diễn ra kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân... 

Do đó, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng, cần tăng cường đoàn kết, nâng cao bản lĩnh nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực để bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại trên; chú trọng vấn đề chủ quyền biển đảo và các lĩnh vực an ninh liên quan...  

Trước khi làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, trồng cây lưu niệm tại công trình văn hóa cấp quốc gia này; đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

Như Ý
.
.