Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu gặp mặt Cơ quan Tham mưu Công an các đơn vị, địa phương

Thứ Hai, 28/12/2015, 20:21
Chiều 28- 12, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt với đại biểu các Cơ quan Tham mưu Công an nhân dân (CAND), nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71.

Trong không khí gặp mặt thân mật, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn Phòng Bộ Công an đã thông báo tóm tắt thành tích của lực lượng Tham mưu CAND năm 2015, nêu rõ, trong năm qua, lực lượng tham mưu từ Bộ đến Công an các cấp đã có nhiều đổi mới, cải tiến các mặt công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy trình, quy chế công tác; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND nắm bắt, thu thập, phân tích, xử lý thông tin. Lực lượng tham mưu đã làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phát huy mối quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân, nhất là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tác chiến với lực lượng Quân đội nhân dân; góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt
Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn Phòng Bộ Công an đã thông báo tóm tắt thành tích của lực lượng Tham mưu CAND năm 2015.

Năm 2015, Lực lượng tham mưu đã có nhiều đóng góp tích cực cho thành công của đại hội Đảng các cấp trong CAND, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…góp phần giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước…

Thay mặt lực lượng Tham mưu CAND, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn Phòng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt .

Sau khi điểm lại các thành tích nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2015, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ biểu dương thành tích của lực lượng tham mưu CAND và khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Tham mưu CAND.  Năm 2016, phát huy thành tích đạt được, lực lượng tham mưu từ Bộ đến địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, góp phần để Công an các đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2016. Năm 2016 cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đòi hỏi trách nhiệm, tinh thần cao của cơ quan tham mưu để góp phần vào thắng lợi chung của toàn lực lượng, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Lực lượng tham mưu các cấp phải nắm chắc được tình hình, từ đó phân tích, dự báo, đề xuất các chủ trương, chính sách đúng đắn, phục vụ mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó phải tăng cường xây dựng đội ngũ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu về mọi mặt…hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2016, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Trước mắt tham mưu phục vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cao điểm tấn công trấn áp các  loại tội phạm đảm bảo cho nhân dân vui Xuân đón Tết Bính Thân 2016 trong bình yên về an ninh, trật tự…

Hiếu Quỳnh Bách
.
.