Thứ trưởng Phạm Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế

Thứ Hai, 04/07/2016, 14:05
Ngày 4-7, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện Văn phòng Bộ, Tổng Cục An ninh, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế đến tham dự.

Tại Hội nghị, Đại tá Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc về ANTT, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đón tiếp Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Qua đó, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã kết luận 250/304 vụ xâm phạm TTXH, đạt 82%; án truy xét kết luận 81%; án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt 90%; bắt 371 đối tượng, thu hồi tài sản 3,2 tỷ đồng; phát hiện 73 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, chuyển cơ quan chức năng xử lý, nộp ngân sách trên 3,4 tỷ đồng.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn còn diễn biến phức tạp, phổ biến là lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng internet, thu thập thông tin bí mật để tống tiền; buôn lậu, gian lận thuế xảy ra nhiều, vi phạm sở hữu trí tuệ gia tăng. 

Riêng trật tự ATGT được bảo đảm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, xảy ra 226 vụ, giảm 24 vụ so với cùng kỳ. Ngoài ra, đơn vị đã chủ động bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị văn hóa lớn như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu quốc hội khóa IX và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Festival Huế lần thứ 9.

Thứ trưởng Phạm Dũng trò chuyện cùng các đại biểu.

Trong công tác 6 tháng cuối năm 2016, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục tham mưu, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANTT; tích cực đấu tranh, PCTP ma túy, kinh tế, môi trường và tội phạm công nghệ cao và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính....

Thượng tướng Phạm Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thượng tướng đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, tăng cường chỉ đạo các phòng nỗ lực hoàn thành chương trình công tác năm.

“Ngoài những kết quả đạt được, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cần chú trọng đến công tác an ninh cơ sở, an ninh tôn giáo, thực hiện tốt hơn nữa công tác giữ gìn ANTT, phòng chống các loại tội phạm để bảo vệ môi trường du lịch, bảo vệ các di sản văn hóa, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương”, Thượng tướng Phạm Dũng nhấn mạnh.


Anh Khoa
.
.