Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm, làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vỹ

Chủ Nhật, 20/11/2016, 21:52
Trong 2 ngày 19 và 20-11-2016, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ báo cáo với đoàn công tác, huyện đảo Bạch Long Vỹ có diện tích khoảng 6,5 km2, là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ. Đảo là một trong 8 ngư­ trường lớn của Vịnh, có một vị trí quan trọng trong  chiến lược phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng biển của nước ta ở Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển Bạch Long Vĩ là ngư trường tốt nhất Vịnh Bắc Bộ, với nhiều hải sản quý, nguồn lợi thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Thứ trưởng tặng quà huyện ủy Bạch Long Vỹ.

Huyện ủy Bạch Long Vĩ xây dựng Đảo phát triển bền vững về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng và an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Bạch Long Vĩ thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn; từng bước hình thành các hoạt động du lịch biển và lễ hội văn hóa; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn công tác thăm Công an huyện Bạch Long Vỹ.

Về phát triển kinh tế, huyện đẩy mạnh thực hiện cơ cấu kinh tế; khai thác có hiệu quả tiềm năng tài nguyên biển, đảo, nguồn nước, nhân lực, đảm bảo vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa huy động được sức người, sức của tại chỗ cho tăng cường quốc phòng và an ninh. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cho phát triển kinh tế biển, đảo. Huyện tăng cường mọi mặt của khu vực phòng thủ biển, đảo; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng, chống bão và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn…..

Thứ trưởng thăm Trường Tiểu học Bạch Long Vỹ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: huyện đảo Bạch Long Vỹ có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng ở Vịnh Bắc Bộ và đối với Tổ quốc. Do đó, chính quyền và nhân dân địa phương phải phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế biển, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng thời, bảo vệ môi trường biển, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc. Đồng thời, tham mưu cho các cấp lãnh đạo các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tiếp đó, Đoàn công tác của Bộ Công an thăm Công an huyện Bạch Long Vỹ, Ban chỉ huy quân sự huyện và trường tiểu học huyện. Tại các đơn vị, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời hỏi thăm, động viên các cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo tiền tiêu. Đồng chí nhấn mạnh, các lực lượng chức năng trên đảo nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh tại chỗ, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ.

Thứ trưởng chụp với Bộ đội Biên Phòng tại đảo Long Châu.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo đang công tác tại huyện đảo và trao tặng trường tiểu học huyện đảo Bạch Long Vỹ 5 bộ máy vi tính. Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công an thăm Trạm Biên phòng và Trạm hải đăng trên đảo Long Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Đăng Hùng
.
.