Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm việc với Học viện Chính trị Công an nhân dân

Thứ Tư, 24/02/2016, 18:25
Chiều 24-2 , tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) về các mặt công tác của Học viện qua gần 2 năm từ khi thành lập đến nay.

Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện đã báo cáo những kết quả các mặt công tác từ khi Học viện thành lập tới nay. 

Sau gần 2 năm hoạt động, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hơn 8.000 học viên; hoàn thiện biên soạn 50 giáo trình đào tạo các hệ; biên soạn 6 cuốn sách tham khảo; xây dựng 40 đề cương chi tiết các học phần, môn học. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban nghiên cứu lý luận về xây dựng lực lượng CAND. Xây dựng Đề án Thư viện điện tử. 

Về công tác đối ngoại, hậu cần - kỹ thuật, Học viện đã ký Quy chế, Thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND...

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những thành tích đạt được của Học viện Chính trị CAND từ khi thành lập đến nay. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Học viện cần bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND. Trước mắt, tiếp tục tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo gắn với phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học…

Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện đã báo cáo những kết quả các mặt công tác của Học viện từ khi thành lập tới nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, trong quá trình đào tạo, Học viện phải chú trọng gắn lý thuyết với thực tiễn, tổ chức cho học viên đi thực tế tại cơ sở. Học viện cần chọn nội dung hợp tác quốc tế có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Trong quá trình giảng dạy không chỉ đúng về chủ trương, đường lối, đúng pháp luật mà cần giảng trúng vấn đề, giảng hay, hấp dẫn để học viên dễ tiếp thu được bài giảng. Xây dựng chuẩn về đội ngũ giảng viên, xây dựng bộ chuẩn chất lượng về giáo trình, tạo thương hiệu, uy tín của nhà trường, xứng đáng là trung tâm đào tạo lý luận chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị hàng đầu của lực lượng CAND...

Anh Hiếu
.
.