Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp Chủ tịch Tập đoàn WaterGen, Israel

Thứ Sáu, 26/10/2018, 16:52
Ngày 26-10, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ngài Michael Mirilashvili, Chủ tịch Tập đoàn WaterGen, Israel đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao nền khoa học công nghệ trình độ cao của Israel nói chung, công nghệ và thiết bị của Tập đoàn WaterGen nói riêng, nhất là sản phẩm trong máy lọc nước từ không khí đã góp phần giải quyết vấn đề về nước sạch tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, những nơi gặp nhiều khó khăn về nước sinh hoạt.  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp Chủ tịch Tập đoàn WaterGen, ngài Michael Mirilashvili

Chúc mừng những kết quả hợp tác bước đầu giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn WaterGen trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, các máy lọc nước thử nghiệm đang hoạt động tốt, đảm bảo tiết kiệm chi phí và phù hợp với điều kiện tự nhiên của Việt Nam; đồng thời đề nghị, hai Bên tiếp tục tăng cường, thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn; Chủ tịch Tập đoàn WaterGen Michael Mirilashvili cùng các đại biểu.

Tại buổi tiếp, ngài Michael Mirilashvili chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã dành thời gian tiếp và trao đổi những vấn đề mà hai Bên cùng quan tâm; đồng thời mong muốn Tập đoàn WaterGen tiếp tục hợp tác có hiệu quả với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ tạo nước từ không khí; qua đó góp phần vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

X. M
.
.