Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm, làm việc tại Trại giam Hoàng Tiến

Chủ Nhật, 12/08/2018, 10:57
Chiều 11-8-2018, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trại giam Hoàng Tiến đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến cho biết, thời gian qua, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Công tác quản lý, giam giữ phạm nhân đạt hiệu quả rõ rệt, tình trạng phạm nhân vi phạm nội quy Trại giam giảm sâu; các chế độ, chính sách pháp luật đối với phạm nhân đảm bảo đúng quy định; công tác giáo dục và thực hiện chính sách pháp luật, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân được tăng cường đẩy mạnh… 

Đặc biệt, ngày 6-8-2018, Trại giam Hoàng Tiến đã tổ chức Lễ công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 67 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Trại giam Hoàng Tiến đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, chiến sỹ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động viên các phạm nhân tại Phân trại số 1, Trại giam Hoàng Tiến.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm quan khu căng tin tại Phân trại số 1.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra máy lọc nước sạch cho phạm nhân tại Phân trại số 1.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về công tác giam giữ và thực hiện chính sách, chế độ đối với phạm nhân. Chủ động nắm tình hình, tư tưởng của phạm nhân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương… 

PV
.
.