Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm phường Nguyễn Du

Thứ Sáu, 18/08/2017, 22:14
Chiều 18-8,Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương đã tới thăm, làm việc với phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội; Công an quận Hai Bà Trưng; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Du; CBCS Công an phường và lực lượng Bảo vệ dân phố phường Nguyễn Du.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện Ban bảo vệ dân phố phường Nguyễn Du chia sẻ một số khó khăn của lực lượng BVDP trong công tác giữ gìn ANTT tại khu dân cư
Đại diện tổ dân phố  đánh giá về lực lượng công an phường cũng như công tác toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn dân cư.

Qua nghe Thiếu tá Vũ Hải Thành,Trưởng công an phường báo cáo kết quả các mặt công tác thời gian vừa qua và những ý kiến phát biểu của đại diện chính quyền phường; các bác, các anh, các chị là người trực tiếp ở cơ sở khi đánh giá về lực lượng Công an địa bàn, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Du đã đạt được trên các mặt kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời gian vừa qua. Cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ngành đoàn thể và sự yêu thương, đùm bọc, giúp giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng công an phường, Thứ trưởng khẳng định “chính sự quan tâm, đùm bọc và giúp đỡ quý báu đó đã giúp lực lượng Công an địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thân mật trò chuyện cùng người dân và lực lượng bảo vệ dân phố tại buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Công an phường Nguyễn Du.

Để hoàn thành tốt  hơn nữa hiệu quả công tác công an, cũng như đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, mỗi CBCS công an phường Nguyễn Du cần thường xuyên tu dưỡng, học tập và làm theo 6 điều Bác hồ dạy CAND, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ công tác, xây dựng phong cách người CAND “bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.  

Bên cạnh  đó, cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,  huy động nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa sức mạnh của quần chúng nhân dân vào công cuộc bảo vệ ANTT.

Thứ  trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, với sự nỗ lực của mỗi CBCS, sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền, cùng sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị tại địa bàn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Nguyễn Du sẽ ngày càng đạt kết quả cao hơn, bền vững hơn. Lực lượng Công an phường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng hơn nữa với sự mong đợi của Đảng bộ và niềm tin yêu của nhân dân.

Tâm Phạm
.
.