Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Trại giam Xuân Phước và Công an Phú Yên

Thứ Sáu, 11/08/2017, 14:40
Ngày 11-8, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác tại Trại giam Xuân Phước – Bộ Công an tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên)

Báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác của Bộ Công an, Thượng tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng nhiều năm qua Trại giam Xuân Phước luôn chú trọng thực thi tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn kết các cuộc vận động do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục THAHS-HTTP phát động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động viên cán bộ - chiến sĩ Trại giam Xuân Phước.

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong 8 tháng đầu năm nay Trại giam Xuân Phước luôn tạo thế chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo vệ ANTT, tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống gây rối, trốn khỏi nơi giam giữ, không để phát sinh những tình huống bất ngờ, bị động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo trong buổi kiểm tra công tác tại Trại giam Xuân Phước.

Bên cạnh đó, Trại giam Xuân Phước tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thi hành án hình sự, Luật đặc xá, Chỉ thị 17-CT/BCA ngày 26-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân trong tình hình mới” và các văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan; tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục và thực hiện chính sách pháp luật, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân; thực hiện tốt các chế độ, tiêu chuẩn chăm sóc y tế, sinh hoạt vật chất và tinh thần cho phạm nhân; ký kết và triển tốt kế hoạch, quy chế phối hợp với một số ngành có liên quan ở Phú Yên trong công tác giáo dục phạm nhân, hoạt động xã hội – từ thiện…

Thượng tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước báo cáo công tác 7 tháng đầu năm của đơn vị.

Cùng với việc biểu dương những kết quả công tác của Trại giam Xuân Phước trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo Đảng ủy, Ban giám thị Trại giam Xuân Phước tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Tổng cục THAHS-HTTP; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kiểm điểm phê bình, tự phê bình; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; mỗi đảng viên, cán bộ - chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, đoàn kết vượt khó, nâng cao nhận thức trách nhiệm, chủ động và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương để xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo vệ an toàn ANTT trại giam trong mọi điều kiện, tình huống; chú trọng tính nhân văn trong giáo dục và hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân để có điều kiện hoàn lương, hướng thiện khi tái hòa nhập cộng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo và tặng quà tại Tọa đàm kỷ niệm 12 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu.

Trước khi kiểm tra công tác tại Trại giam Xuân Phước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã tham dự Tọa đàm kỷ niệm 12 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2017) tại xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Đồng chí Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng và củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở, kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình đấu tranh phòng chống tội phạm, mô hình hình bảo vệ ANTT để góp phần đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Phú Yên. 

Thiếu tướng Phan Văn Thanh – Giám đốc Công an Phú Yên cho biết, trong 8 tháng qua Công an Phú Yên tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh giảm thiểu tội phạm hình sự...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác và Ban giám đốc Công an Phú Yên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên và sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, ban, ngành ở địa phương đối với lực lượng công an. 

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an Phú Yên tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII mà Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo, gắn với công tác xây dựng lực lượng; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm bắt, dự báo và phân tích tình hình ANTT để kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình đấu tranh phòng chống tội phạm, mô hình hình bảo vệ ANTT để góp phần đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tiếp tục kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và cháy, nổ; thực hiện hiệu quả các chủ trương, kế hoạch của Đảng và Ngành về đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; thực hiện tốt công tác quản lý giam giữ, THAHS-HTTP….

Hữu Toàn (Ảnh Hữu Thành)
.
.