Vĩnh Phúc phát động cao điểm bảo đảm trật tự ATGT

Thứ Bảy, 15/06/2019, 16:18
Ngày 15-6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị, trật tự công cộng mùa hè năm 2019. Dự Lễ phát động có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

Phát động ra quân thực hiện đợt cao điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết, những năm qua, công tác đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia tích cực của người dân. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự, ATGT của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực. Số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm đều đạt mục tiêu 3 giảm.

Các đại biểu tại Lễ phát động ra quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy tắc, trật tự ATGT, nhất là các hành vi có nồng độ rượu bia vượt nồng độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành các quy định về biển báo hiệu giao thông…

 Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu trên địa bàn có tai nạn giao thông gia tăng, để xảy ra các vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm trái phép lòng đường, lề đường, hè phố; tình trạng bến, bãi hoạt động vận tải trái phép; tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động.

Tại Lễ phát động, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng, trong đó có vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 3 người bị thương vào tháng 3 tại huyện Yên Lạc.  

Thực hiện đợt cao điểm ra quân lần này, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tham mưu, tuyên truyền và tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm trên các lĩnh vực giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

 Tổ chức đồng loạt ra quân kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, quy tắc tham gia giao thông, nhất là các hành vi có nồng độ cồn, ma túy vi phạm tốc độ, xe quá khổ, quá tải gây ô nhiễm môi trường, tổ chức đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm… tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức của người dân tham gia giao thông.

Minh Hiền
.
.