Công an Quảng Nam triển khai công tác năm 2021

Thứ Sáu, 18/12/2020, 18:11
Ngày 18/12, tại TP Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo hội nghị.


Dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII;…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra đã tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tuy được kiểm soát song vẫn còn diễn biến phức tạp, tính chất manh động, liều lĩnh, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là tội phạm xâm phạm nhân thân, tội phạm ma túy.

Song, với quyết tâm chính trị cao và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Mặt trận và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ Thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Công an tỉnh Quảng Nam được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Lê Trí Thanh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá năm 2020 khép lại với nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đan xen khó khăn, thách thức. Dịch COVID-19, thiên tai, tình hình hụt thu ngân sách đã gây ra nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành tại tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, nhìn chung với cách điều hành linh hoạt, kiên quyết của tỉnh đã vượt qua được khó khăn, giữ vững ANTT, tạo tiền đề cho năm 2021. Có được thành công đó là sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn; các đoàn công tác quan trọng của Đảng, Nhà nước; thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Công tác phòng chống, khắc phục thiên tai được Công an tỉnh Quảng Nam triển khai tích cực, có hiệu quả; nhất là phát huy vai trò của Công an xã chính quy trong tham mưu, hỗ trợ chính quyền địa phương; phát huy chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan như CSGT, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,… trong phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ tán, cứu hộ dân vùng thiên tai, bão lũ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam về mất mát, thiệt hại do thiên tai gây ra thời gian qua; đồng thời mong rằng năm 2021, tỉnh Quảng Nam sẽ có những giải pháp khắc phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương có nhiều thành tựu cao hơn nữa.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia tuyến đầu và cùng với ngành Y tế, Quân đội phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do bão lũ, sạt lở đất gây ra. Những hoạt động này đã để lại dấu ấn đậm nét, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự hội nghị.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường,… góp phần kiểm soát được tình hình ANTT trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ…

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của Công an Quảng Nam đã đạt được trong năm 2020.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Công an tỉnh Quảng Nam phải tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Trước mắt, tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và các hội nghị quan trọng khác trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương châm, quan điểm “An ninh chủ động”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình liên quan hoạt động của các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, nhất là số đối tượng lợi dụng không gian mạng để chống phá. Tham mưu giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, nhất là tranh chấp về đất đai, giải phóng mặt bằng…

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 24 cá nhân thuộc Công an tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ Thi đua của Bộ Công an tặng 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Ngọc Thi
.
.