Thứ trưởng Lê Tấn Tới làm việc với Công an các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc

Thứ Bảy, 19/09/2020, 14:54
Tiếp tục trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, ngày 18 và 19/9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

Tại buổi làm việc, Công an hai huyện đã báo cáo Thứ trưởng và Đoàn công tác tình hình đảm bảo ANTT trong 8 tháng đầu năm. Theo đó, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Công an các huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn. Với đặc thù là địa bàn biên giới, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, lực lượng Công an thực hiện song song nhiệm vụ “kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt các mặt công tác Công an ở địa phương.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Đồng Văn và Công an huyện Mèo Vạc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế; luôn chủ động trong mọi tình huống; đối với lực lượng Công an xã chính quy phải luôn bám dân, gần dân, sát dân và hiểu dân hơn nữa; lãnh đạo Công an huyện phải quan tâm một cách toàn diện đối với lực lượng Công an xã; giữ gìn và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết toàn diện, đảm bảo an ninh du lịch, cán bộ chiến sĩ nghiêm túc chấp hành điều lệnh, mệnh lệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Tấn Tới và Đoàn công tác đã đến làm việc, thăm và tặng quà cho Công an xã Lũng Cú và Đồn Biên phòng Lũng Cú, mong muốn các lực lượng tiếp tục đoàn kết, phối hợp hiệp đồng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nơi biên cương Cực Bắc của tổ quốc.

Nguyễn Lân
.
.