Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp xã giao Trợ lý Giám đốc FBI

Thứ Năm, 19/09/2019, 17:27
Chiều 19-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao Ngài Charles Spencer, Trợ lý Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) khi sang tham dự Hội nghị lần thứ 39 của Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANPOL) tổ chức tại Hà Nội.


Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương rất vui mừng khi Đoàn đại biểu FBI do Ngài Trợ lý Charles Spencer dẫn đầu sang tham dự Hội nghị ASEANPOL tổ chức tại Hà Nội, với chủ đề “Đối tác vinh quang, thống nhất bền vững”; đánh giá cao sự tham dự của Đoàn đại biểu FBI trong Hội nghị này với tư cách là một Quan sát viên tích cực của ASEANPOL.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI thời gian qua, từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp xã giao Ngài Charles Spencer.

Hai bên đã ký, triển khai hiệu quả nội dung các văn bản hợp tác như: Bản ghi nhớ về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ký năm 2019; Bản ghi nhớ giữa Cục Chống khủng bố Việt Nam với Trung tâm Kiểm tra đối tượng khủng bố của Chính phủ Hoa Kỳ (thuộc FBI) về chia sẻ thông tin đối tượng khủng bố ký năm 2017; Thỏa thuận chuyển giao công nghệ phần mềm giám định ADN ký năm 2015... 

Những văn bản, thỏa thuận này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho lực lượng Công an Việt Nam và FBI chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác tư pháp hình sự, phối hợp nghiệp vụ và đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và Ngài Charles Spencer cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Thông qua các kênh hợp tác, hai Bên đã phối hợp trao đổi thông tin đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em, xác minh lai lịch thân nhân đối tượng vi phạm pháp luật, truy bắt đối tượng truy nã...; 

Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, FBI đã tích cực hỗ trợ, phối hợp tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương cho biết, trước nguy cơ ngày càng gia tăng về khủng bố trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đặc biệt quan tâm và coi trọng hợp tác với FBI và các đối tác thực thi pháp luật Hoa Kỳ về phòng, chống khủng bố, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân khủng bố có ý đồ hoạt động chống lại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, hai Bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa hai Bên; ngoài ra hai Bên có thể tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khoa học hình sự; Tăng cường công tác trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm giữa Văn phòng INTERPOL Việt Nam và FBI trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến hai Bên, đặc biệt là tội phạm về ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm hình sự khác...

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị phía Hoa Kỳ nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra liên quan đến Việt Nam và Hoa Kỳ. Tiếp tục hỗ trợ trang bị cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam những phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực điều tra cho lực lượng Công an Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực điều tra, khoa học hình sự...

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tiếp Đoàn, Ngài Trợ lý Charles Spencer đánh giá cao sự phối hợp thường xuyên giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, việc gặp gỡ, trao đổi, hợp tác giữa hai Bên là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI; khẳng định FBI luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm.

Minh Hiền
.
.