Trường Cao đẳng ANND II đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

Thứ Bảy, 23/04/2016, 14:32
Ngày 23-4, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) II (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm truyền thống của trường (24/4/1976 - 24/4/2016) và đón nhận huân chương quân công hạng nhì lần thứ 2.

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Trần Bá Thiều - Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đồng chí Trung tướng K'So Nham - Phó Tổng Cục trưởng - Tổng cục Hậu cần kỹ thuật CAND, đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, đồng chí Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Lãnh sự quán và Đoàn đại biểu Bộ nội vụ Vương Quốc Campuchia …đã đến dự.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí đại tá Lê Văn Thiện - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trải qua nhiều giai đoạn với những nhiệm vụ chính trị khác nhau nhưng trong suốt chặng đường 40 năm, Trường Cao đẳng ANND II luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác giáo dục đào tạo, trường luôn xác định nhiệm vụ đào tạo là trung tâm và quan trọng hàng đầu nên luôn khắc phục khó khăn và chủ động tổ chức thực hiện tốt chương trình đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, thực hiện đúng quy chế, quy định về tuyển sinh đào tạo, đã thực hiện nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều đối tượng học viên trong nước và học viên Campuchia.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và các ban ngành đến dự.

Nhiều học viên sau khi ra trường, trưởng thành và trở thành những cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp đội, cấp huyện, cấp phòng, có một số đồng chí được đề bạt Phó Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tri thức đủ khả năng và kinh nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy, quan tâm chăm lo, bổ sung và bồi dưỡng cán bộ, giảng viên có lập trường quan điểm vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với sự nghiệp giáo dục đào tạo, kế thừa và phát huy được truyền thống tốt đẹp của các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn phát triển.

Kết quả, trong 40 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng gần 25.000 học viên trong nước và gần 4.000 học viên nước bạn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Quân công hạng nhì cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, biểu dương và chúc mừng những thành tích nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị lãnh đạo nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung nghiên cứu, quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương cho các bộ, giảng viên và học viên, đẩy mạnh phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Ban Giám hiệu nhà trường nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, tâm huyết, sáng tạo, say mê với sự nghiệp trồng người.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, quản lý; đặc biệt chú trọng đào tạo tay nghề cho học viên, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo, kiên quyết loại trừ các biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo; Tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, coi đây là nhiệm vụ vinh dự, cao cả. Chủ động xây dựng, thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị dự bị chiến đấu, quy chế phối hợp với công an các đơn vị trong mọi tình huống.

Học viên của trường trong màn trình diễn võ thuật.
A.Huy
.
.