Công an Quảng Trị xây dựng hình ảnh đẹp về người CBCS CAND trong lòng nhân dân

Thứ Hai, 21/12/2020, 15:55
Ngày 21/12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.



 Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Cùng với Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH ở nhiều địa bàn trong tỉnh. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 10 cá nhân Công an Quảng Trị.

Đặc biệt đã điều tra, khám phá 298 vụ về TTXH, đạt tỷ lệ 87,9%, vượt 12,9% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được nâng cao, nhất là công tác cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp quản lý căn cước công dân. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động và đi đầu trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao… 

Công an tỉnh Quảng Trị đề ra và thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021, trong đó, đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng; Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật cư trú sửa đổi, hoàn thành tốt dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam gửi lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe đến các đồng chí tham dự Hội nghị và lời chúc Hội nghị thành công tốt đẹp của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cá sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng thay mặt lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đối với Công an tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đưa các ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vào chương trình công tác trong năm 2021.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Công an Quảng Trị đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý Công an tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANQP, TTATXH tại địa phương. Tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng trong lòng nhân dân… 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đồng chí Đại tá Trần Đức Việt, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 10 cá nhân là lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng, cấp Huyện có trên 30 năm phục vụ trong CAND, trong đó có trên 10 năm đảm nhiệm các chức vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an tỉnh Quảng Trị vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Thanh Bình
.
.