Thanh niên Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo

Thứ Bảy, 18/01/2020, 07:34
Ngày 17-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022.


Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, giai đoạn lâm thời, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; tập trung phát động, phát triển phong trào ở cấp cơ sở; công tác chỉ đạo, triển khai các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và công tác đoàn vụ có nhiều tiến bộ.

Nhiều hoạt động được tổ chức có quy mô lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng rãi, lồng ghép nhiều nội dung, có sự phối hợp tham gia của nhiều đơn vị, phát huy thế mạnh của từng chi đoàn trực thuộc.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị lần thứ nhất ra mắt Đại hội.

Theo đó, các chi đoàn đã bước đầu triển khai có hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”; cấp học bổng định kỳ, xây dựng nhà tình nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu vùng xa; tổ chức các hoạt động tại chỗ như “Ngày chủ nhật xanh”…

Chi đoàn 10 đăng ký nhận đỡ đầu 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; Chi đoàn 7 đã thực hiện trồng mới 100 cây xanh tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND. Bên cạnh đó, các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị tăng cường tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tình nguyện, thiện nguyện tại các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Đề án nhân sự và nhất trí bầu 11 đại biểu vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022; thông qua Nghị quyết Đại Hội và phát động đợt thi đua học tập gương hi sinh dũng cảm của 3 liệt sĩ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô; Đại uý Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị; Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an chúc mừng những kết quả Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cục giai đoạn lâm thời đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành mới nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ đoàn chủ chốt và đoàn viên trẻ, có tiềm năng.

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, quá trình phấn đấu của đoàn viên; phát huy tính chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đoàn, các chi đoàn trực thuộc và tinh thần đoàn kết, xung kích của đoàn viên. Chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hoá hình thức hoạt động của các chi đoàn trực thuộc, đảm bảo hiệu quả, thực chất, phát huy nhân tố và sức mạnh tổng thể, góp phần đẩy mạnh hoạt động của Đoàn cơ sở.

Vũ Linh
.
.