Thành lập Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu

Thứ Tư, 10/06/2015, 19:49
Tập trung xác lập các kế hoạch nghiệp vụ, đánh trúng, đánh đúng, kiên quyết triệt xóa các tổ chức, tụ điểm buôn lậu, làm hàng giả – Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Lễ Công bố Quyết định thành lập Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu thuộc Tổng cục Cảnh sát tổ chức tại Hà Nội, chiều 10/6.

Dự buổi Lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, bộ ngành Trung ương.

Tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu và các Quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu tại buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Việc thành lập Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu là chủ trương đúng đắn, đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng Cảnh sát  Phòng, chống tội phạm buôn lậu nhằm tập trung nhân lực, vật lực, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm trọng điểm này; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Quyết định thành lập và chúc mừng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu. Ảnh Việt Hưng.

Trong thời gian tới lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng, sắp xếp cán bộ phù hợp theo mô hình tổ chức mới; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác; bố trí trụ sở làm việc, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo khác để sớm ổn định, đi vào hoạt động, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Tập trung xác lập các kế hoạch nghiệp vụ, vụ án để đánh trúng, đánh đúng, kiên quyết triệt xóa các tổ chức, tụ điểm buôn lậu, làm hàng giả, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm nói chung và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu nói riêng phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức trong sáng; tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải quán triệt tinh thần "thượng tôn pháp luật", bảo đảm tính khách quan, công tâm, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an phát động; trước mắt, tổ chức có hiệu quả các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quôc. 

Thông qua các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Việt Hưng
.
.