Thành lập Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định

Thứ Sáu, 25/03/2011, 11:15
Sáng 24/2, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an thành lập Bệnh viện Công an tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Thiếu tướng Phạm Quang Cử - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần kỹ thuật (Bộ Công an) và đại diện các bệnh viện TW, khu vực…

Tiền thân của Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định là Bệnh xá của Ty Công an Hà Nam Ninh (nay là Công an tỉnh Nam Định). Trải qua 32 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Bệnh xá Công an tỉnh luôn gắn liền với sự lớn mạnh, phát triển của lực lượng Công an Nam Định. Hiện nay, Bệnh xá Công an tỉnh là cơ sở đầu tiên của tỉnh Nam Định đã lắp đặt, đưa vào sử dụng 10 máy chạy thận nhân tạo, tạo điều kiện cho những bệnh nhân trong và ngoài tỉnh bị suy thận mãn đến điều trị.

Mô hình bệnh viện gồm 5 khoa, phòng, với 37 cán bộ, công nhân viên. Đội ngũ y, bác sỹ được kiện toàn, bổ sung cả về số lượng và chất lượng, các trang thiết bị, phương tiện dụng cụ phục vụ công tác y tế được đầu tư và nâng cấp.

Thành lập Bệnh viện Công an tỉnh là điều kiện thuận lợi để công tác y tế Công an tỉnh Nam Định tiếp tục lớn mạnh, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của tỉnh Nam Định và các địa phương lân cận, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nam Định trong lòng nhân dân

X.Phong
.
.