Trung úy Cảnh sát bị thương khi dũng cảm truy bắt tội phạm ma túy

Thứ Hai, 26/09/2016, 08:26
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà của UBND tỉnh cho Trung úy Lê Văn Tuấn, cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương trong khi làm nhiệm vụ...

Sáng 25-9, tại Hà Nội, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà của UBND tỉnh cho Trung úy Lê Văn Tuấn, cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Trước đó, vào tháng 8-2016, Công an huyện Quế Phong xác lập chuyên án đấu tranh với một số đối tượng nghi vấn người nước ngoài xâm nhập mua bán ma túy tại khu vực đồi núi bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Ngày 16-9-2016, phát hiện 2 đối tượng mang theo heroin xâm nhập từ biên giới Lào vào khu vực rừng núi thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Ban chuyên án triển khai lực lượng vây bắt.

Bất ngờ một đối tượng khác xuất hiện, dùng súng AK bắn thẳng vào lực lượng làm Trung úy Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong bị trúng 2 viên đạn vào vùng mông và đùi trái.

Mặc dù bị thương nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, đồng chí Tuấn đã ôm giữ được 1 đối tượng đến khi các đồng đội hỗ trợ bắt giữ; Ban chuyên án tiếp tục vây bắt thêm được 1 đối tượng, riêng đối tượng dùng súng AK tấn công lực lượng vây bắt đã chạy trốn sang khu vực biên giới.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để bắt giữ đối tượng đang bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Quế Phong phối hợp Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong, Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh sơ cứu và đưa đồng chí Tuấn đến Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội để cấp cứu và điều trị. Được biết hiện nay đồng chí Tuấn đang được điều trị, theo dõi, tình hình sức khỏe đồng chí dần được hồi phục.

Tại giường bệnh điều trị của Trung úy Tuấn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại đã ân cần thăm hỏi và động viên Trung úy Lê Văn Tuấn tập trung vào điều trị để sức khỏe sớm hồi phục.

Đồng chí Phó Chủ tịch cũng đã trao phần quà trị giá 20 triệu đồng của UBND tỉnh để động viên Trung úy Lê Văn Tuấn yên tâm điều trị sớm hồi phục sức khỏe trở lại công tác.

Thay mặt CBCS, đồng chí Trung tá Vi Văn Giang - Trưởng Công an huyện đã trao số tiền 31 triệu đồng từ sự quyên góp, ủng hộ của CBCS với đồng đội.

PV
.
.