Tập huấn công tác nhân quyền các tỉnh phía bắc năm 2019

Thứ Ba, 30/07/2019, 10:19
Ngày 29-7, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Văn phòng thường trực, Ban chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền Cơ quan thường trực ban chỉ đạo các tỉnh phía bắc năm 2019.


Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo cấp Vụ, Cục của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ phổ biến, quán triệt những chuyên đề về việc xây dựng và thực hiện pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam; công tác đấu tranh, đối ngoại về nhân quyền trong tình hình hiện nay, công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực nhân quyền...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động của Công an các tỉnh thành phố đã chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện thường xuyên, có hiệu quả chế độ thông tin, báo cáo, phục vụ tốt công tác đối thoại nhân quyền; triển khai tốt công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền, nhất là xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, thực hiện chính sách đảm bảo quyền con người, quyền công dân; đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng nhân quyền để chống phá chính quyền, gây rối an ninh trật tự tại địa phương.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành lưu ý, thời gian tới các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền đẩy mạnh các hoạt động chống phá Việt Nam, chính vì thế lực lượng Công an cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân đề cao các giá trị và thành tựu về nhân quyền của Đảng, Nhà nước, xác định công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền là một trong những công tác trọng tâm, lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành, địa phương, không để các đối tượng bất mãn chính trị, chống đối cực đoan, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng...

Ngô Quang Văn
.
.